07/11/2013 21:05 GMT+7

Giải cứu đàn bò do thủy điện xả lũ

P.THÀNH – C.THÀNH
P.THÀNH – C.THÀNH

TTO - Đến 20 giờ 30 phút ngày 7-11 tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, thiệt hại đầu tiên do thủy điện xả lũ là việc đàn bò (9 con, trị giá khoảng 300 triệu) của ông Trần Quang Hiển gặp nguy giữa dòng nước dâng cao đột ngột.

jnCcHbU5.jpgPhóng to
Một trong số chín con bò của ông Trần Quang Hiển, trị giá khoảng 30 triệu đồng, đang bị mắc kẹt giữa khe suối Liên Khương, TT Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: P.THÀNH

Tại hiện trường vụ việc, ông Hiển choi biết khi đàn bò đi ngang qua suối Liên Khương (TT Liên Nghĩa) đã bị nước suối dâng cao, đột ngột nên bị mắc kẹt giữa dòng. Đến 20g cùng ngày, hai con đã bị chết, 7 con khác ở vị trí cao hơn, cơ quan chức năng và gia đình chủ đàn bò đang tìm cách giải cứu.

Theo ông Lê Công Tuấn, chủ tịch UBND thị trấn Liên Nghĩa, vụ việc xảy ra do hồ thủy điện Đa Nhim xả nước trong lúc mưa lớn khiến nước suối dâng cao đột ngột.

Theo thông tin từ Ban Phòng chống lụt bão tỉnh Lâm Đồng, đến 17 giờ cùng ngày, các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh hầu hết đã tích đầy nước để phục vụ sản xuất Đông Xuân nên khi mưa lớn buộc một số hồ phải xả tràn như: hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt), hồ Đạ Ròn (huyện Đơn Dương), hồ Ka La (huyện Di Linh), hồ Đạ Tẻh (huyện Đạ Tẻh)…

Một số hồ thủy điện cũng đồng loạt xả lũ. Hồ thủy điện Đa Nhim (huyện Đơn Dương) xả lũ với lưu lượng 50m³/giây, hồ thủy điện Đại Ninh (huyện Đức Trọng) xả lũ với lưu lượng 100m³/giây, các hồ thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 (huyện Bảo Lâm) cùng xả lũ, lưu lượng 50m³/giây.

P.THÀNH – C.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên