06/10/2025 07:21 GMT+7

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam: 3 năm kiến tạo 'truyền thống'

Bước sang năm thứ ba, Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam không chỉ là một sân chơi thể thao đơn thuần mà đã thực sự tạo nên một thương hiệu uy tín, góp phần hình thành “truyền thống” đáng mong chờ cho các đội bóng trên cả nước.

công nhân - Ảnh 1.

Công đoàn Hải Phòng (áo đỏ) đã nhận thất bại trước Công đoàn Công an nhân dân ở bán kết vòng loại miền Bắc - Ảnh: NGỌC LÊ

Câu chuyện của Công đoàn Hải Phòng, một trong những đội bóng gắn bó từ mùa giải đầu tiên, là minh chứng rõ nét nhất cho sự chuyển mình này. Nòng cốt của đội bóng đất cảng năm nay là các cầu thủ đã tham gia Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam từ năm 2023. 

Tại mùa giải năm nay, dù đã dừng chân ở bán kết vòng loại miền Bắc, họ vẫn có vé vào vòng chung kết toàn quốc để hướng đến chức vô địch cao nhất. 

Chờ đợi cả năm

Điều khác biệt lớn nhất của giải đấu sau ba năm không nằm ở quy mô, mà ở cảm xúc mà nó tạo ra. Giải đấu đã trở thành một phần trong nhịp sống của các cầu thủ công nhân, một chu kỳ mong đợi kéo dài suốt cả năm.

HLV Nguyễn Mạnh Dũng của Công đoàn Hải Phòng mô tả "truyền thống" này: "Nó đã thành một cái nếp rồi. Vừa kết thúc giải đấu năm nay, anh em đã có những bàn tán, suy tư về việc năm sau chúng ta sẽ chơi như thế nào. Đến tầm giữa năm, tinh thần của mọi người đã lên rất cao, chỉ chờ có lệnh triệu tập của lãnh đạo là anh em sẵn sàng nhập cuộc ngay”.

Sự háo hức ấy không phải là cảm xúc nhất thời, mà là sự tích lũy của niềm vui và giá trị mà giải đấu mang lại. Cầu thủ Tạ Anh Tùng, đội trưởng của Công đoàn Hải Phòng, nói: "Năm nào chúng tôi cũng ngóng trông đến giải đấu. Lãnh đạo chỉ cần thông báo giải sắp tới là anh em tập trung lại chơi ngay, háo hức lắm".

Khi một giải đấu khiến người tham gia phải "ngóng trông" và lên kế hoạch trước cả năm, nó không còn đơn thuần là một sự kiện thể thao. Nó đã trở thành một nét văn hóa, một truyền thống được hình thành nên từ chính niềm đam mê của những người lao động.

Nâng tầm bóng đá phong trào

Sức ảnh hưởng của giải đấu còn góp phần nâng tầm toàn diện cho bóng đá phong trào địa phương, trước hết bằng việc thiết lập chuẩn mực chuyên nghiệp. Cả HLV và cầu thủ của Công đoàn Hải Phòng đều đồng thanh rằng chất lượng tổ chức giải đấu chuyên nghiệp hơn rất nhiều qua từng năm. 

công nhân - Ảnh 2.

Nhiều cầu thủ trong đội hình Công đoàn Hải Phòng đã tham gia liên tiếp 3 mùa giải - Ảnh: THANH ĐỊNH

"Tôi rất vui khi được tham gia một giải đấu quy mô và chuyên nghiệp dành cho anh em công nhân. Ở sân chơi phong trào, chắc không có đơn vị nào tổ chức tốt hơn.

Việc được trải nghiệm một môi trường thi đấu quy củ, từ sân bãi đến công tác điều hành đã góp phần đặt ra một tiêu chuẩn mới, thúc đẩy các giải đấu phong trào khác tại địa phương phải nỗ lực để nâng cao chất lượng”, HLV Mạnh Dũng nhận xét.

Hơn cả những trận cầu, giá trị lớn nhất mà giải đấu mang lại là sự gắn kết. "Đây là cơ hội để chúng tôi biết đến những người này người kia, làm quen công đoàn này, giao lưu với công đoàn kia. Nó tạo ra một môi trường để anh em giao lưu, đoàn kết", anh Tạ Anh Tùng chia sẻ. 

Giải đấu đã phá vỡ những bức tường ngăn cách giữa các nhà máy, xí nghiệp, tạo ra một mạng lưới cộng đồng người lao động rộng lớn được kết nối bằng tình yêu bóng đá.

công nhân - Ảnh 3.

Công đoàn Hải Phòng quyết tâm "làm lại" ở vòng chung kết sắp tới - Ảnh: THANH ĐỊNH

Niềm vui từ sân cỏ không chỉ dừng lại sau tiếng còi mãn cuộc mà còn tạo ra một tác động tích cực ngược lại với công việc và doanh nghiệp. 

Anh Tùng phân tích: "Việc rèn luyện sức khỏe, tạo tinh thần đoàn kết từ giải đấu sẽ tác động ngược lại cho công việc tốt hơn.

Khi người lao động có đời sống tinh thần phong phú, họ sẽ tái tạo năng lượng và tăng sự gắn bó với doanh nghiệp. Đây là lợi ích kép, khiến các đơn vị ngày càng quan tâm và đầu tư cho đội bóng của mình, từ đó thúc đẩy phong trào phát triển bền vững". 

Sau ba năm, Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam đã chứng tỏ sân chơi này không chỉ là nơi để tranh tài, mà đang dần trở thành một hệ sinh thái nuôi dưỡng và phát triển bóng đá phong trào. Trao cho công nhân, viên chức niềm vui, sự kết nối và một sân khấu chuyên nghiệp để tỏa sáng.

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 do báo Tuổi Trẻ, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là năm thứ ba liên tiếp giải đấu được diễn ra.

Giải đấu năm 2025 nhận được sự đồng hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO), Tập đoàn thể thao Động Lực, Công ty cổ phần đầu tư dược phẩm HTP, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group), Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO), Công ty cổ phần Kết nối thời trang (Faslink), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 175 và một số doanh nghiệp.

Vòng loại phía Bắc đã diễn ra từ ngày 3 đến 5-10 tại sân Đại học Bách khoa Hà Nội, xác định được 6 cái tên giành vé vào vòng chung kết toàn quốc, trong đó có nhà vô địch là Công đoàn Công an nhân dân.

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam: 3 năm kiến tạo 'truyền thống' - Ảnh 5.Cổ động viên nhí Hải Phòng: 3 năm cùng bố mẹ đi cổ vũ giải bóng đá công nhân

Vì con ngoan, thích xem đá bóng, gia đình chị Nguyễn Thị Nhật Minh, quê An Dương (Hải Phòng) đi xe lên Hà Nội để cổ vũ các đồng nghiệp thi đấu ở Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất