04/11/2023 09:06 GMT+7

Giải bóng đá công nhân: Khi kiện tướng điền kinh, võ sư taekwondo trổ tài

Tại Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023, nhiều khán giả đã phải trầm trồ trước lối đá bền bỉ của kiện tướng điền kinh và các pha bay người xuất thần từ võ sư taekwondo.

Tiền vệ đội trưởng Nguyễn Kim Mạnh (áo đỏ) của đội bóng Công đoàn Giáo dục Việt Nam tại Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Tiền vệ đội trưởng Nguyễn Kim Mạnh (áo đỏ) của đội bóng Công đoàn Giáo dục Việt Nam tại Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Từ ngày 3 đến 5-11, vòng loại khu vực Hà Nội Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 đã khởi tranh tại Trung tâm thể thao Viettel. Tham dự vòng loại khu vực Hà Nội có 9 đội bóng gồm: Công đoàn Hà Nội 1, 2; Công đoàn Giao thông vận tải; Công đoàn Công ty Hàng không Việt Nam; Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Công đoàn Thông tin và Truyền thông; Công đoàn Vĩnh Phúc; Công đoàn Bắc Ninh; Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

Trong màu áo đội Công đoàn Giáo dục Việt Nam nổi bật là tiền vệ đội trưởng Nguyễn Kim Mạnh và thủ môn Nguyễn Đình Tăng Kỳ. Nếu người anh cả Kim Mạnh đóng vai trò thủ lĩnh, tác phong nghiêm túc cả trong và ngoài sân cỏ, thì cậu em út Tăng Kỳ lại có một chút tinh nghịch, thường xuyên mang lại tiếng cười cho anh em trong đội.

Kiện tướng điền kinh thoăn thoắt trên sân bóng

Chơi ở vị trí tiền vệ trụ, anh Nguyễn Kim Mạnh (giảng viên Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội) bày tỏ ngoài giờ dạy học, anh rất thích ra sân bóng giao lưu với anh em.

Tại Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023, anh tình cờ gặp lại nhiều học trò năm xưa trên sân. Nhưng với tinh thần thể thao cao thượng, anh Mạnh nhắn nhủ đối thủ thi đấu cống hiến, nhiệt huyết, fairplay chứ không vì bên sân kia có thầy giáo nên đá hời hợt, không hết mình.

Ở tuổi 40, tiền vệ Nguyễn Kim Mạnh (số 20) vẫn thi đấu cần mẫn và là "hòn đá tảng" của đội Công đoàn Giáo dục Việt Nam - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Ở tuổi 40, tiền vệ Nguyễn Kim Mạnh (số 20) vẫn thi đấu cần mẫn và là "hòn đá tảng" của đội Công đoàn Giáo dục Việt Nam - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Nhìn những bước chạy nhanh nhẹn, lối đá quyết liệt, không ngại va chạm trên sân, nhiều khán giả đồn đoán anh Mạnh phải tập luyện rất nhiều vì ở tuổi 39 nhưng vẫn sung sức như thanh niên.

"Trước đây tôi là vận động viên điền kinh các nội dung chạy bền của tỉnh Hà Tây cũ. Tôi từng là kiện tướng trẻ quốc gia và giành huy chương bạc cự ly 10.000m. Thời điểm tập điền kinh, tôi vẫn đi đá bóng thường xuyên vì đam mê. Rồi sau đó cũng được nhiều đội gọi về đá các giải.

Bóng đá hay điền kinh đều đòi hỏi thể lực tốt, di chuyển liên tục nên mình không mất thời gian làm quen", anh Mạnh chia sẻ.

Cậu em út Nguyễn Đình Tăng Kỳ của đội bóng Công đoàn Giáo dục Việt Nam - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Cậu em út Nguyễn Đình Tăng Kỳ của đội bóng Công đoàn Giáo dục Việt Nam - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Thủ môn 'nặng ký' nhất giải

Trong vai trò thủ môn, anh Nguyễn Đình Tăng Kỳ (giảng viên Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội) nhiều lần khiến cổ động viên không khỏi xuýt xoa trước những pha cứu thua xuất thần. Ít ai biết rằng kỹ năng bay lượn một phần nhờ anh tập luyện võ thuật, trong đó có đai đen taekwondo.

Theo anh Kỳ, cơ duyên đến với võ thuật xuất phát từ tính hiếu động, mong muốn khỏe mạnh và rèn ý chí. Dù vậy, niềm đam mê chính của anh Kỳ là chơi bóng.

Anh hồ hởi kể câu chuyện về một trong những cầu thủ cá tính nhất lịch sử bóng đá thế giới Zlatan Ibrahimovic cũng có đai đen taekwondo, nên anh càng hứng thú duy trì tập luyện hai môn thể thao này.

"Tôi nghĩ thủ môn luôn là "của hiếm" của các đội bóng. Vị trí này cần sự mạo hiểm, trách nhiệm lớn, đòi hỏi dũng cảm, nhanh nhẹn, làm chủ được vòng cấm, chỉ huy phòng thủ. Thủ môn cũng là người đối đầu trực diện với tiền đạo đối phương, lá chắn cuối cùng của đội", anh Kỳ bày tỏ.

Cũng theo anh Kỳ, đá bóng cũng như nhiều môn thể thao khác, ai cũng muốn giành chiến thắng, do vậy để không khí vui vẻ, bớt căng thẳng, anh hay tạo ra các tình huống vui nhộn.

"Mình luôn muốn sân bóng tràn ngập tiếng cười để anh em thực sự giải trí sau giờ làm việc. Đá bóng vừa rèn luyện sức khỏe nhưng cũng là sân chơi kết nối, giao lưu mọi người", anh Kỳ nói.

Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 - National Worker's Football Championship 2023 - do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, báo Tuổi Trẻ và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Vietnews Media là đơn vị vận hành giải đấu.

Giải đấu diễn ra vòng bảng tại 8 khu vực trên cả nước từ tháng 9 đến tháng 10-2023. 8 đội vô địch vòng bảng sẽ giành quyền vào đấu vòng chung kết dự kiến diễn ra tháng 11-2023 tại tỉnh Bình Dương. Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu lên tới 840 triệu đồng và nhiều hiện vật giá trị.

Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 có sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhãn hàng: Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO); Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op); Công ty cổ phần Động Lực; Tổng công ty Viglacera.

Giải bóng đá công nhân: Khi kiện tướng điền kinh, võ sư taekwondo trổ tài - Ảnh 6.

Giải bóng đá công nhân toàn quốc 2023, khu vực Hà Nội: Anh tài "áo xanh" tụ hộiGiải bóng đá công nhân toàn quốc 2023, khu vực Hà Nội: Anh tài 'áo xanh' tụ hội

Các đội bóng đã chuẩn bị kỹ về chuyên môn, háo hức được tranh tài tại giải đấu ở vòng bảng khu vực Hà Nội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên