27/10/2018 14:27 GMT+7

Giấc mơ màu - tranh của nhiếp ảnh gia và nhà báo

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TTO - Triển lãm tranh Giấc mơ màu của 8 tác giả vốn là nhà báo, nhà nhiếp ảnh, họa sĩ vừa khai mạc tại Hội Mỹ thuật TP.HCM sáng 27-10 đánh dấu ý tưởng 'Những nhà nhiếp ảnh vẽ tranh' với đa dạng đề tài.

Giấc mơ màu - tranh của nhiếp ảnh gia và nhà báo - Ảnh 1.

Các tác giả tại buổi khai mạc - Ảnh: L.H.

Trong nhiều năm tháng làm nghề, các tác giả đặt chân đến nhiều vùng đất nước, hít thở trong dòng chảy thời sự, và ấp ủ niềm yêu mến nghệ thuật qua không gian nhiều màu sắc.

Tám tác giả cùng giới thiệu 99 tác phẩm trong nhiều chất liệu: bột màu, sơn dầu, acrylic, màu nước. Điều quan trọng hơn cả là ý tưởng và đường nét sở trường của mỗi tác giả đang chờ sự đồng điệu ở khách yêu tranh: nét màu tươi tắn sinh động của Tôn Thất Bằng trong các tác phẩm về tuổi thơ như Du xuân, Trống cơm; không gian ấm áp trong tranh của Nguyễn Trọng Tâm (Bên bếp lửa).

Hay ấn tượng về miền Tây nước nổi và phá Tam Giang của Nguyễn Tiến Lễ; ánh sáng và không gian hoài niệm của Vũ Kim Sơn: Ký ức Hội An gây một chút ngạc nhiên với hai màu đen trắng, và cành đào Tây bắc dưới nắng mai; không gian thanh bình nơi Tây nguyên (Chiều xuân cao nguyên), hay sắc màu thiếu nữ đầy sức sống (Chợ phiên) trong tác phẩm của Nguyễn Thị Xuân Mai.

Đặc biệt, theo dòng thời sự còn có tác phẩm Bình minh nơi nhà giàn (của Nguyễn Trọng Tâm), Cứu (của Nguyễn Hồng Nga), và cụm tranh biếm họa của Nhữ Đình Ngoạn (họa sĩ Nhím).

Triển lãm còn nhằm mục đích gây quỹ từ thiện "Vì nỗi đau da cam" thuộc Thông tấn xã Việt Nam.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 6-11-2018.

Giấc mơ màu - tranh của nhiếp ảnh gia và nhà báo - Ảnh 2.

Tác phẩm Bên bếp lửa của Nguyễn Trọng Tâm - Ảnh: L.Điền

Giấc mơ màu - tranh của nhiếp ảnh gia và nhà báo - Ảnh 3.

Tác phẩm Bình minh nơi nhà giàn của Nguyễn Trọng Tâm - Ảnh: L.Điền

Giấc mơ màu - tranh của nhiếp ảnh gia và nhà báo - Ảnh 4.

Du Xuân - tác phẩm của Tôn Thất Bằng - đã được mua ngay khi vừa khai mạc triển lãm - Ảnh: L.Điền

Giấc mơ màu - tranh của nhiếp ảnh gia và nhà báo - Ảnh 5.

Tác phẩm Phá Tam Giang của Nguyễn Tiến Lễ - Ảnh: L.Điền

Giấc mơ màu - tranh của nhiếp ảnh gia và nhà báo - Ảnh 6.

Tác phẩm Cứu của Nguyễn Hồng Nga - Ảnh: L.Điền

Giấc mơ màu - tranh của nhiếp ảnh gia và nhà báo - Ảnh 7.

Hội An của Vũ Kim Sơn - Ảnh: L.Điền

Tranh do AI vẽ bán đấu giá được 432.500 USD Tranh do AI vẽ bán đấu giá được 432.500 USD

TTO - Mặc dù ước tính ban đầu cho rằng mức giá cao nhất chỉ khoảng 10.000 USD, nhưng bức tranh chân dung do trí tuệ nhân tạo (AI) vẽ đã vừa bán được gấp hơn 43 lần mức đó.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên