05/01/2014 04:20 GMT+7

Giấc mơ doanh nhân xã hội... từ rơm

THẾ ANH
THẾ ANH

TT - Câu chuyện của cô sinh viên Đại học Kinh tế Nguyễn Thị Hồng Tâm với bạn bè trong đội SIFE UEH - một tổ chức sinh viên chuyên thực hiện những dự án kinh doanh hướng đến cộng đồng - giúp người nông dân thay đổi một thói quen có hại trong canh tác: lạm dụng việc sử dụng phân hóa học trong canh tác.

“Tiếp sức những ước mơ” - Gieo hạt cho ngày mai của đất nướcThổi lên ngọn lửa đam mêNgày hội “Tiếp sức những ước mơ”

Nc4v0w0F.jpgPhóng to
Hồng Tâm (phải) trao đổi với nông dân về dự án - Ảnh: H.phương

Đó là dự án “Sử dụng phế phẩm nông nghiệp để cải thiện đất và thay đổi thói quen sử dụng phân hóa học của người nông dân”, dùng rơm rạ, lục bình, bèo, các loại cây khác sau khi thu hoạch để ủ làm phân hữu cơ thay cho phân hóa học. Hiện dự án đang được triển khai và thử nghiệm tại một số hộ nông dân ở xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Mời quý vị đón xem câu chuyện của Nguyễn Thị Hồng Tâm trong chương trình “Tiếp sức những ước mơ”, phát sóng lúc 20g40 chủ nhật 5-1-2014 trên VTV9 và được phát đồng thời trên trang Truyền hình báo Tuổi Trẻ http://tv.tuoitre.vn.

THẾ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên