15/08/2024 14:44 GMT+7

Giá xăng dầu đồng loạt tăng nhẹ từ 15h ngày 15-8

Liên bộ Công Thương - Tài chính công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15h chiều hôm nay (15-8).

Điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo đó, giá xăng E5 tăng 167 đồng/lít, giá bán 20.882 đồng/lít. Giá xăng RON 95 tăng 179 đồng/lít, giá bán 21.852 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá mới 19.230 đồng/lít, tăng 89 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu hỏa có giá 19.572 đồng/lít, tăng 161 đồng/lít. Loại dầu mazut 180CST 3.5S có giá mới 16.245 đồng/kg, tăng 217 đồng/kg. 

Như vậy, sau 5 lần giảm liên tiếp của giá xăng dầu trong nước, các mặt hàng này đã đồng loạt tăng trở lại ở mức thấp.

Kỳ điều hành này liên bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Theo liên bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 8 đến 14-8) chịu ảnh hưởng của các yếu tố.

Bao gồm diễn biến mới của cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng lên; OPEC dự tính nhu cầu dầu năm 2024 giảm do sự suy yếu của nền kinh tế Trung Quốc; xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn… 

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động tăng, giảm đan xen, nhưng xu hướng tăng là chủ yếu với mức tăng của xăng là khoảng 1,5% và dầu tăng gần 2%.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng có 17 đợt tăng, 14 đợt giảm. Còn dầu tăng 15 đợt, giảm 16 đợt. 

Theo Bộ Công Thương, tổng nguồn xăng dầu tối thiểu được phân giao cho 36 thương nhân đầu mối là hơn 28,4 triệu m3, tấn xăng dầu các loại.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy nửa đầu năm lượng nhiên liệu sản xuất, nhập khẩu đạt khoảng 15,2 triệu m3, tấn. Trong đó, nhập khẩu chiếm 44,5%, sản xuất trong nước là 55,5%.

Còn theo báo cáo từ các đầu mối xăng dầu, tổng nguồn nhập khẩu và mua trong nước 6 tháng là 13,8 triệu m3, tấn. Số này giảm 0,28% so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ quan này cũng dự báo nguồn cung 6 tháng cuối năm là khoảng 15,3 triệu m3, tấn các loại. 

Tồn kho từ 1,8 - 2 triệu tấn, đảm bảo đủ cho nhu cầu sử dụng. 6 tháng đầu năm, cả nước tiêu thụ khoảng 13,2 triệu m3, tấn.

Doanh nghiệp quyết giá xăng dầu với lợi nhuận định mức 300 đồng/lít, sẽ bỏ quỹ bình ổn?Doanh nghiệp quyết giá xăng dầu với lợi nhuận định mức 300 đồng/lít, sẽ bỏ quỹ bình ổn?

Theo dự thảo mới được Bộ Công Thương đưa ra để phục vụ thẩm định, giá xăng dầu sẽ do doanh nghiệp được tự điều hành và sẽ không duy trì quỹ bình ổn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên