06/07/2023 17:32 GMT+7

Giá xăng dầu đã giảm tới 30-40%, các tháng tới có giảm tiếp?

Đến gần cuối tháng 6-2023, giá xăng dầu trong nước đã giảm gần 30-40% cho tất cả các mặt hàng. Xu hướng giá cuối năm có thể tăng nhẹ, song vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước.

Giá xăng dầu có xu hướng tăng nhẹ trong thời gian tới - Ảnh: N.PHƯỢNG

Giá xăng dầu có xu hướng tăng nhẹ trong thời gian tới - Ảnh: N.PHƯỢNG

Bộ Công Thương vừa có báo cáo đánh giá nhận định về tình hình giá xăng dầu cũng như đảm bảo cung ứng xăng dầu trên thị trường trong nửa đầu năm nay, dự báo tình hình cho các tháng cuối năm.

Theo đó, Bộ Công Thương cho hay với đà giảm của giá thế giới, giá bán trong nước đến ngày 26-6 đã giảm từ 0,63% đến 20,17%. Như vậy so với cùng thời điểm kỳ điều hành ngày 21-6-2022, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đã giảm từ 29,65% đến 39,46%. Cụ thể, xăng đã giảm trên 33%, dầu hỏa giảm 37,62% và dầu diesel giảm gần 40%, dầu mazut giảm gần 30%.

Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới có diễn biến ổn định hơn, Bộ Công Thương cho hay đã thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn linh hoạt, tạo dư địa cho điều hành thời gian tới. Trong đó, thực hiện trích lập mức phù hợp ở mức dưới 300 đồng/lít với các mặt hàng và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá.

Về cung ứng xăng dầu, Bộ Công Thương cho hay nhập khẩu xăng dầu 5 tháng đầu năm 2023 đạt 4,1 triệu tấn/m3. Từ nguồn trong nước, hai doanh nghiệp là Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn và Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn sản xuất được 5,6 triệu tấn/m3 xăng dầu các loại. Lượng tồn kho của thương nhân đầu mối đến hết tháng 5 là 1,5 triệu tấn/m3.

Căn cứ diễn biến giá dầu thô và giá dầu thành phẩm thế giới, dự báo của Tổ chức nghiên cứu và tư vấn toàn cầu Wood Mackenzie, giá bình quân dầu thô thế giới quý 3-2023 ở mức 87-92 USD/thùng, tương ứng giá thành phẩm các mặt hàng xăng dầu là 90-98 USD/thùng. Mức giá này giảm 12,81% - 23,20% so với cùng kỳ năm 2022.

Trên cơ sở các thông số để tính giá cơ sở mặt hàng xăng dầu, giá cơ sở xăng dầu bình quân của quý 3-2023 được ước tính ở mức 21.300 - 21.500 đồng/lít với các mặt hàng xăng và trên 18.000 đồng/lít với dầu diesel, nếu giá thành phẩm xăng dầu có giá 90 USD/thùng. 

Nếu giá thành phẩm tăng lên 98 USD/thùng, thì giá xăng có thể lên tới trên 23.000 đồng/lít với RON95 và hơn 22.600 đồng/lít với xăng E5RON92; dầu diesel sẽ gần chạm mốc 19.500 đồng/lít.

Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên thị trường, Bộ Công Thương đề xuất Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi, đánh giá các chi phí kinh doanh xăng dầu trong công thức giá cơ sở để rà soát, điều chỉnh kịp thời.

Các ngân hàng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xăng dầu về hạn mức tín dụng, lãi suất ưu đãi, ngoại tệ nhằm có đủ nguồn lực nhập khẩu, mua xăng dầu từ các nguồn sản xuất trong nước, bảo đảm cung ứng cho thị trường.

Nghị định về kinh doanh xăng dầu đang được sửa thế nào?

Với việc sửa đổi nghị định 83 và nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương cho hay đã hoàn thiện dự thảo nghị định trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Minh Khái.

Đó là việc rà soát quy định về công thức giá, phương thức điều hành giá; thời gian điều hành, công bố giá; quy định mức chiết khấu, vấn đề đại lý kinh doanh xăng dầu được lấy từ nhiều nguồn; giảm bớt khâu trung gian...

Đến nay, dự thảo đã được Bộ Công Thương gửi Bộ Tài chính để góp ý, Bộ Tư pháp thẩm định để tiếp tục hoàn thiện và báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Giá xăng giữ nguyên, dầu tăng 150 đồng/lítGiá xăng giữ nguyên, dầu tăng 150 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định cập nhật các mặt hàng xăng dầu bán lẻ, trong đó giữ nguyên giá xăng, còn các mặt hàng dầu (trừ dầu mazut) tăng 130-150 đồng/lít kể từ 15h ngày 21-6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên