Thứ 6, ngày 19 tháng 8 năm 2022
Giá vàng thế giới tiếp tục giằng co
TTO - Dù có nhiều dự đoán giá vàng trong tuần sẽ phục hồi mạnh, nhưng giá vàng thế giới phiên đầu tuần vẫn tiếp tục dao động trong biên độ hẹp.
Đến 15g30 ngày 24-10 giá vàng thế giới ở mức 1.265,5 USD/ounce, quy đổi tương đương 34,08 triệu đồng/lượng.
Sáng nay có thời điểm giá vàng thế giới gần chạm mức 1.267 USD/ounce nhưng sau đó nhanh chóng giảm trở lại.
Sau ba tuần liên tục đi xuống và để mất đến 6,6% giá trị, tuần qua giá vàng đã tăng 1,4%.
Tuy nhiên đà tăng của vàng đang chựng lại do nhiều dữ liệu của kinh tế Mỹ được công bố tuần qua khá khả quan.
Những chỉ số kinh tế khả quan có thể là cơ sở cho việc tăng lãi suất vào cuối năm nay. Hiện nay có nhiều dự đoán FED sẽ tăng lãi suất sớm hơn.
Chính thông tin này đang tạo sức ép khiến giá vàng thế giới tiếp tục giằng co.
Trong khi đó giá vàng miếng SJC lúc 15g30 hôm nay bán ra ở mức 35,68 triệu đồng/lượng, giảm 20.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua.
Chênh lệch giữa giá mua - bán ở mức 230.000 đồng/lượng.
Giao dịch vàng trên thị trường khá trầm lắng do thị trường không có sóng và chênh lệch giữa giá vàng trong nước - thế giới ở mức khá cao: 1,6 triệu đồng/lượng.
-
TTO - Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, 41 người Việt Nam đang làm thuê tại casino ở Campuchia đã bàn bạc tháo chạy khỏi casino, bơi qua sông Bình Di về Việt Nam.
-
TTO - Ngày 18-8, nhóm phóng viên Tuổi Trẻ Online đã thực địa tại khu vực dự án Ao Tiên (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), nơi có 'hòn non bộ' gây chú ý dư luận những ngày qua.
-
TTO - Bà Hằng khai nhận phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của Hoài Linh do Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên nhưng khi bà Hằng yêu cầu lên tiếng về hành vi lừa đảo của ông Yên thì Hoài Linh không lên tiếng.
-
TTO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương đã quyết định thi hành kỷ luật một số tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm liên quan đến các sai phạm trong vụ án 'đất vàng'.
-
TTO - Ngày 18-8, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Nga chỉ sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình trong "tình huống khẩn cấp" và để "đáp trả". Nga xác nhận không muốn có xung đột trực tiếp với NATO và Mỹ.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận