17/03/2015 09:50 GMT+7

​Giá USD ngân hàng có dấu hiệu hạ nhiệt

A.H.
A.H.

TTO - Sau hơn một tuần liên tục tăng, sáng 17-3 giá bán USD tại các ngân hàng đã có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi tại thị trường tự do đà tăng giá USD vẫn tiếp diễn.

Giá bán USD tại các ngân hàng đã có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi tại thị trường tự do đà tăng giá USD vẫn tiếp diễn - Ảnh: TTO

Giá bán USD tại Vietcombank giảm 20 đồng/USD, còn 21.500 đồng/USD. Giá bán USD tại Eximbank và ACB cùng đứng ở mức 21.500 đồng/USD, ngang ngửa với giá bán cuối ngày hôm qua.

Giá mua USD tiền mặt tại hai ngân hàng này vẫn duy trì ở mức 21.420-21.430 đồng/USD trong khi giá mua USD chuyển khoản đắt hơn 10 đồng/USD, lên mức 21.450 đồng/USD.

Tại thị trường tự do, giá USD sáng nay tăng thêm 20 đồng, bán ra 21.820 đồng/USD, mua vào 21.750 đồng/USD.

9g45 sáng nay giá vàng đứng ở mức 1.155,3 USD/ounce, quy đổi theo tỉ giá USD niêm yết tại các ngân hàng tương đương 29,95 triệu đồng/lượng, chưa kể thuế, phí. Tuy nhiên giá bán vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) lên đến 35,32 triệu đồng/lượng, cao hơn 5,37 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới quy đổi.

Theo các công ty vàng, những ngày qua dù giá vàng thế giới giảm mạnh nhưng giá vàng trong nước vẫn duy trì ở mức cao do bị chốt chặn bới đà tăng của tỉ giá.

Mặt khác, nhiều tháng qua thị trường vàng trong nước không được bổ sung thêm nguồn hàng do vậy diễn biến giá vàng trong nước đã hoàn toàn thoát ly giá vàng thế giới.

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên