10/12/2013 04:27 GMT+7

Giá thuốc chênh lệch quá nhiều giữa các địa phương

LAN ANH
LAN ANH

TT - Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, tại hội nghị tập huấn phòng chống tham nhũng trong ba lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng nhất ở ngành y tế là đấu thầu thuốc, đấu thầu trang thiết bị y tế và xã hội hóa y tế.

Theo bà Tiến, chênh lệch giá thuốc giữa các địa phương có thể cách nhau 50-60%, nguyên do là thời điểm tổ chức đấu thầu khác nhau dẫn đến doanh nghiệp có chiến lược làm giá, càng đấu thầu sớm giá thuốc càng cao. So với các nước, chênh lệch giá thuốc giữa các địa phương tại VN ở mức cao và một phần theo Bộ trưởng Tiến là VN chưa có chính sách đàm phán giá và đấu thầu thuốc quốc gia.

Về đấu thầu trang thiết bị y tế, bà Tiến cho biết từng phải kỷ luật lãnh đạo một bệnh viện tổ chức đấu thầu thiết bị có vỏ châu Âu, Mỹ, nhưng xuất xứ gốc là máy Trung Quốc, sử dụng chưa bao lâu thì phải “đắp chiếu”.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên