11/09/2012 16:17 GMT+7

Giá phòng khách sạn trên thế giới tăng 4%

ĐAN THY (Theo AFP, newswire)
ĐAN THY (Theo AFP, newswire)

TTO - Sáu tháng đầu năm 2012, ngoại trừ một số nước thuộc khu vực sử dụng đồng euro, giá phòng khách sạn tại các nước tăng trung bình 4%, công bố của trang tin điện tử hotels.com dựa vào kết quả đặt phòng qua mạng tại 140.000 khách sạn trên thế giới.

Giá phòng khách sạn trên thế giới tăng 4%

TTO - Sáu tháng đầu năm 2012, ngoại trừ một số nước thuộc khu vực sử dụng đồng euro, giá phòng khách sạn tại các nước tăng trung bình 4%, công bố của trang tin điện tử hotels.com dựa vào kết quả đặt phòng qua mạng tại 140.000 khách sạn trên thế giới.

5TqxRj5z.jpgPhóng to
Giá phòng khách sạn tại châu Âu tăng ít nhất trong sáu tháng đầu năm 2012 - Ảnh: AFP

Theo báo cáo, khách sạn tại các khu vực Bắc Mỹ (tăng 5%), châu Á (tăng 4%) và vùng Caribbean (tăng 5%) có mức tăng ấn tượng nhất, trong khi đó mức tăng giá phòng ở khu vực Mỹ Latin chỉ 1%, dù giá phòng tại các thành phố lớn tăng rất mạnh (24% ở Rio de Janeiro, 23% ở Cancun, 10% ở Mexico).

Chỉ số HPI được đưa ra lần đầu vào năm 2004 khi dựa trên giá thực trả của du khách khi thuê phòng tại các khách sạn trên thế giới.

Ở khu vực châu Âu, mức tăng giá phòng chỉ được ghi nhận tăng 1%. Riêng giá phòng tại Pháp lại giảm 2% với mức giá trung bình 87 euro/đêm. Theo HPI (chỉ số giá khách sạn), nếu tại thủ đô Paris, giá phòng trung bình ở mức 115 euro/đêm (tăng 1%) thì tại Lille giá phòng đã giảm đến 4%, Marseille giảm 3%. Giá phòng đắt nhất ở Pháp là các khách sạn tại thành phố Deauville với mức giá trung bình 135 euro/đêm.

Giá phòng giảm cũng xảy ra tại một số nước thuộc khu vực sử dụng đồng euro. Tại các nước này, tỉ lệ đặt phòng đã giảm nhiều ở các thành phố lớn và những điểm đến phổ biến trong mùa du lịch hè.

Theo David Roche - chủ tịch của hotels.com, các con số trên cho thấy ngành công nghiệp khách sạn đã khởi sắc trong sáu tháng đầu năm 2012, và thoạt nhìn có vẻ đây là tin xấu đối với du khách. Tuy nhiên trên thực tế giá phòng trong thời điểm này chỉ bằng với mức năm 2005, bởi tính đến nay mức lương và các phụ cấp khác của người lao động trên thế giới đã tăng đáng kể so với mức tăng của giá phòng khách sạn.

Lý giải cho việc giá phòng trung bình tại các khách sạn tăng mạnh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hotels.com cho rằng làn sóng người Trung Quốc du lịch nước ngoài góp phần tăng giá phòng, bên cạnh đó, sự khuếch trương mạnh mẽ các hãng hàng không giá rẻ trong khu vực đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực du lịch.

ĐAN THY (Theo AFP, newswire)

ĐAN THY (Theo AFP, newswire)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên