11/12/2014 17:50 GMT+7

Giả nhân viên an ninh sân bay lừa "chạy việc", 19 năm tù

H.ĐIỆP
H.ĐIỆP

TTO - Theo bản án, bằng chiêu nhận là nhân viên an ninh sân bay, có thể "chạy việc" vào ngành mà Đỗ Thị Thùy Châu đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt hơn 5,2 tỷ đồng và 11.600 USD.

Bị cáo Đỗ Thị Thùy Châu (ảnh, 45 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp)
Bị cáo Đỗ Thị Thùy Châu (ảnh, 45 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp)

Ngày 11-12, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên án 19 năm tù cho bị cáo Đỗ Thị Thùy Châu (45 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo bản án, tổng số tiền mà Châu lừa đảo của 30 bị hại là 5,2 tỷ đồng và 11.600 USD (đã khắc phục được 1,3 tỷ đồng). 

Đỗ Thị Thùy Châu làm việc tại một công ty địa ốc ở TP.HCM nhưng từ năm 2008 công việc làm ăn kinh doanh không hiệu quả nên Châu đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo để chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Theo cáo trạng, vào tháng 11-2013 ông Tạ Đắc Lân (58 tuổi ngụ Q.Thủ Đức) có quen biết với Đỗ Thị Thùy Châu và Châu tự giới thiệu với với ông Lân mình là nhân viên an ninh Sân bay Tân Sơn Nhất.

Biết ông Lân có nhu cầu tìm việc cho con nên Châu nói có thể giúp con ông Lân làm an ninh trong sân bay với chi phí 5.000 USD một trường hợp.

Tin lời Châu, ông Lân đã gom góp đưa cho Châu nhiều lần với số tiền là 191 triệu đồng và 3.500 USD, rượu ngoại để nhờ Châu xin việc cho con ông Lân.

Đến ngày 13-12-2013 Châu tiếp tục đến gặp ông Lân để nhận 10 triệu đồng thì bị công an bắt.

Tại cơ quan điều tra, Châu khai đã lừa đảo thành công nhiều vụ. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tìm tại nơi ở của Châu nhiều hồ sơ xin việc khác.

H.ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên