14/01/2012 07:17 GMT+7

Giá lương thực tăng kỷ lục

KHỔNG LOAN
KHỔNG LOAN

TT - Theo Tổ chức Lương nông LHQ (FAO), giá lương thực trên thế giới tăng kỷ lục trong năm 2011, trong đó giá ngũ cốc tăng hơn 1/3. Dự báo sẽ không có giảm giá mạnh trong năm 2012.

A4LlBYbY.jpgPhóng to
Một tiệm cơm vỉa hè ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc - Ảnh: AFP

AFP cho biết FAO thông báo chỉ số giá lương thực năm trung bình hằng tháng là 228 điểm trong năm 2011, mức cao nhất kể từ năm 1990. Giá kỷ lục trước đây là 200 điểm vào năm 2008. FAO cho biết chỉ số giá ngũ cốc (gồm cả giá gạo, lúa mì, bắp) ở mức trung bình 247 điểm trong năm 2011, tăng 35% so với năm 2010.

Giá thịt năm 2011 cao hơn 16% so với năm 2010. Mức giá trung bình cao nhất năm 2011 diễn ra vào tháng 2, khi chỉ số đạt 238 điểm. Giá lương thực tăng cao là một trong những nguyên nhân diễn ra các cuộc nổi dậy ở Bắc Phi năm 2011, cũng như nạn đói ở nhiều khu vực tại Somalia. Riêng tháng 12-2011, chỉ số giá các mặt hàng như ngũ cốc, đường, dầu khí giảm do mùa màng bội thu, cộng với nhu cầu giảm và đồng USD tăng giá.

Chuyên gia FAO Abdolreza Abbassian cho biết việc giảm giá trong tháng 12-2011 chỉ mang tính bề nổi. Giá trung bình trong năm 2011 thực tế còn cao hơn năm 2008 khi xảy ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. “Bất kỳ việc giảm giá nào đều tốt, nhưng không phải chuyện giảm giá nào cũng ăn mừng được. Việc giảm giá đó giúp ích rất ít cho các nước nghèo và đang phát triển”.

Chuyên gia Abbassian dự báo sẽ không có giảm giá lương thực mạnh trong năm 2012. “Không nên chờ đợi giá sẽ giảm xuống mức thấp trong thời gian tới” - ông nhấn mạnh.

KHỔNG LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên