
Giá lươn thương phẩm đã tăng trở lại nhưng người nuôi vẫn chưa có lời - Ảnh: AN MINH
Chi phí thức ăn 15 triệu đồng/ngày
Ngày 4-8, ông Huỳnh Văn Mười (ngụ phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ) cho hay ông còn khoảng 50 tấn lươn thương phẩm chưa xuất bán, gồm khoảng 30 tấn lươn cỡ trên 300 gram/con và khoảng 20 tấn lươn cỡ 210 gram/con.
Một tuần trước, dù đã có thương lái hỏi mua với giá khoảng 60.000 đồng/kg, ông vẫn quyết định giữ lại để chờ giá cao hơn nhưng hiện nay giá bán đã sụt giảm.
"Những năm trước, lươn có giá trên 90.000 đồng/kg thì vào tháng 4 vừa qua đã rớt xuống mức từ 20.000 - 30.000 đồng/kg. Hiện giá lươn đã nhích lên nhưng chưa đủ bù đắp chi phí. Nếu đạt từ 70.000 đồng/kg thì người nuôi mới yên tâm xuất bán", ông Mười nói.
Trong khi chờ giá tăng, chi phí duy trì đàn lươn vẫn là áp lực lớn. Mỗi ngày trang trại của ông Mười tiêu tốn khoảng 15 triệu đồng tiền thức ăn. Tính từ đầu vụ đến nay, riêng chi phí thức ăn khoảng 1,5 tỉ đồng, cộng với hơn 1 tỉ đồng tiền con giống và nhiều khoản đầu tư xây dựng trang trại, tổng vốn bỏ ra đã lên đến hơn 3 tỉ đồng.
Hiện trang trại của ông có gần 50 hồ nuôi và đang mở rộng thêm 18 hồ mới. Ông Mười cho rằng giá lươn sẽ khởi sắc trong tháng 8 vì lươn đến kỳ thu hoạch không còn nhiều.
Chủ động sản xuất con giống để giảm chi phí
Trong khi đó, ông Tạ Hoàng Việt, thương lái thu mua lươn thương phẩm tại xã Thới Lai (thành phố Cần Thơ), cho hay hiện giá thu mua lươn khoảng 40.000 đồng/kg và mỗi ngày cơ sở của ông chỉ mua vài tấn.
Theo ông Việt, phong trào nuôi lươn không bùn diễn ra quanh năm, không còn theo mùa vụ như trước nên sản lượng dồi dào khiến rất khó dự báo giá sẽ tăng trong thời gian tới.

Hội Nông dân thành phố Cần Thơ khảo sát mô hình nuôi lươn tại xã Vị Thủy vào tháng 4-2026 - Ảnh: AN MINH
Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Hội Nông dân thành phố Cần Thơ cho hay từ đợt giá lươn xuống thấp vào tháng 4 vừa qua, hội đã chủ động kết nối thương lái với người nuôi, đồng thời hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ, trong đó có cả thị trường Campuchia. Nhờ đó, lượng lươn tồn đọng, nhất là lươn quá lứa, đã được giải quyết đáng kể.
Theo vị này, giá lươn tăng thời gian gần đây còn do nhiều hộ đã chuyển sang đối tượng nuôi khác, khiến nguồn cung giảm, áp lực tồn đọng không còn lớn như trước. Dù vậy, Hội Nông dân thành phố Cần Thơ vẫn khuyến cáo người dân cân nhắc trong việc tái đàn.
Hội sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, kết nối với các đơn vị chuyên môn và Đại học Cần Thơ để hướng dẫn quy trình nuôi hiệu quả, đặc biệt khuyến khích người nuôi chủ động sản xuất con giống nhằm giảm chi phí đầu vào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận