Cụ thể ngày 9-10, giá lúa thơm tại ĐBSCL lên đến 7.700 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg so với đầu tháng 10 và tăng khoảng 300 đồng/kg so với ngày 6-10 (trước thời điểm Thái Lan tăng giá mua lúa nội địa). Giá gạo lứt chiều 7-10 tại chợ đầu mối Bà Đắc (Tiền Giang) là 9.600 đồng/kg.
Dù giá lúa tăng nhưng giá gạo tiêu thụ tại TP.HCM và giá xuất khẩu khá ổn định hoặc chỉ tăng nhẹ. Nhiều chủ đại lý bán gạo tại TP.HCM cho biết chưa có đợt tăng giá bán lẻ gạo nào từ đầu tháng đến nay. Giá gạo cấp thấp nở xốp dao động 11.000-12.000 đồng/kg, gạo trung bình 14.000-15.000 đồng/kg và các loại gạo cao cấp như gạo Nàng Hương, Đài Loan, Tám Bắc thơm giá trên 16.000 đồng/kg.
Giá chào bán gạo xuất khẩu của VN chỉ tăng nhẹ khoảng 10 USD/tấn so với tuần trước. Hiện gạo 5% tấm của VN đang được chào với giá 580 USD/tấn và gạo 25% tấm là 540 USD/tấn.
Theo giám đốc một công ty kinh doanh gạo tại Cần Thơ, do Thái Lan tăng giá mua lúa nội địa vào cuối tuần (thứ sáu tuần trước) nên hiện chưa có thông tin về giá gạo xuất khẩu mới của Thái Lan. Cả người bán (các nước xuất khẩu gạo như VN, Ấn Độ...) lẫn người mua (các công ty và nước nhập khẩu) đều đang chờ đợi sự điều chỉnh giá từ Thái Lan để đưa ra quyết định của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận