14/06/2021 16:52 GMT+7

Giá hoa tăng gấp đôi trong ngày Tết Đoan Ngọ ở Sài Gòn

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Khá đông người dân tìm mua các sản phẩm như bánh ú tro, hoa, quả... để cúng Tết Đoan Ngọ mùng 5-5 âm lịch. Tuy vậy, trừ giá hoa tăng mạnh, phần lớn giá các mặt hàng ổn định nhờ lượng dồi dào.

Tết Đoan Ngọ hút hàng, hoa, trái về chợ nhiều - VIDEO: N.TRÍ

Theo ghi nhận ngày 14-6, các chợ như Bà Chiểu, Thị Nghè (Q.Bình Thạnh) thu hút đông người dân mua bánh ú tro, trái cây, hoa… để cúng Tết Đoan Ngọ.

Theo đó, giá bán nhiều mặt hàng tăng nhẹ so với ngày thường như bánh ú tro phổ biến 25.000-75.000 đồng/chục tùy loại; lá xông 10.000-15.000 đồng/bó; bưởi, thanh long 40.000-70.000 đồng/kg, vải thiều 35.000-45.000 đồng/kg, dưa hấu 15.000-20.000 đồng/kg… 

Giá hoa tăng gấp đôi trong ngày Tết Đoan Ngọ ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Bánh ú tro được bán với giá 25.000 - 75.000 đồng/chục tùy loại - Ảnh: N.TRÍ

Cá biệt, giá nhiều loại hoa bán ra tăng gấp đôi bình thường như hoa cúc 30.000-35.000 đồng/bó, hoa ly 70.000-100.000 đồng/bó, hoa lay ơn 40.000-60.000 đồng/bó...

Theo đại diện chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (TP Thủ Đức), nhu cầu tiêu dùng cao dịp Tết Đoan Ngọ nên lượng nông sản về chợ ngày 14-6 đạt gần 5.100 tấn, tăng 1.500 tấn so với bình thường.

Giá hoa tăng gấp đôi trong ngày Tết Đoan Ngọ ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Lá xông được nhiều người dân chọn mua tại khu vực chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh) với giá 10.000 - 15.000 đồng/bó - Ảnh: N.TRÍ

Tuy vậy, trừ giá hoa tăng cao, hầu hết mặt hàng trái cây, rau củ bán ra dịp này giá chỉ tăng nhẹ so với các ngày trước đó nhờ lượng dồi dào như bưởi 20.000-35.000 đồng/kg tùy loại; đu đủ, dưa hấu 10.000 đồng/kg; bầu, bí, mướp, bắp cải 12.000-14.000 đồng/kg.

Tương tự, ông Lý Phú Quí - trưởng Ban quản lý chợ hoa Đầm Sen (Q.11) - cho biết do nhu cầu cao nên 170 tấn hoa nhập chợ trong 3 ngày mở cửa lại để phục vụ dịp Tết Đoan Ngọ đã được bán hết. 

Giá hoa tăng gấp đôi trong ngày Tết Đoan Ngọ ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Là trái cây được tiêu thụ nhiều, nhưng nhờ lượng dồi dào nên giá bưởi vẫn ở mức thấp dịp Tết Đoan Ngọ. Trong ảnh: bưởi nhập về chợ đầu mối Thủ Đức - Ảnh: N.TRÍ

Theo đó, trừ hoa cúc ổn định ở mức trên dưới 10.000 đồng/bó, giá bán hầu hết các loại tăng gấp đôi so với ngày thường như hoa ly 50.000-55.000 đồng/bó, lay ơn 25.000-35.000 đồng/kg...

Giá hoa tăng gấp đôi trong ngày Tết Đoan Ngọ ở Sài Gòn - Ảnh 5.

Hoa lay ơn Lâm Đồng nhập về chợ đầu mối tại TP.HCM - Ảnh: N.TRÍ

Tuy vậy, theo nhiều người bán, mức giá này vẫn thấp hơn mọi năm và khả năng qua dịp cao điểm này, giá hoa sẽ nhanh chóng giảm lại bởi nguồn cung mặt hàng này hiện đang tăng nhưng nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cúc, ly, lay ơn… xuống nhiều, chợ hoa Đầm Sen nhộn nhịp ngày đầu mở cửa Cúc, ly, lay ơn… xuống nhiều, chợ hoa Đầm Sen nhộn nhịp ngày đầu mở cửa

TTO - Do trúng cao điểm Tết Đoan Ngọ, lượng lớn hoa từ Lâm Đồng như cúc, ly, lay ơn... đã đổ về chợ hoa Đầm Sen trong ngày đầu mở cửa lại, giá bán tăng, hoạt động mua bán nhộn nhịp.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: hoa trái cây