
Giá heo giảm do chịu nhiều tác động - Ảnh: HPA
Bốn doanh nghiệp chăn nuôi heo lớn nhất trên sàn chứng khoán đều báo lợi nhuận quý 2-2026 giảm so với cùng kỳ. Nơi giảm ít nhất mất 23% lợi nhuận, còn nơi giảm sâu nhất mất đúng một nửa.
Doanh nghiệp chăn nuôi heo bán nhiều hơn nhưng thu về ít hơn
Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) là trường hợp rõ nhất. Trong 6 tháng đầu năm, công ty bán ra 532.000 con heo, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.899 tỉ đồng, vượt 5% kế hoạch nửa năm. Nhưng lợi nhuận sau thuế quý 2 chỉ còn 105 tỉ đồng, giảm 50%.
Trong văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 30-7, BAF cho biết giá bán bình quân quý 2 năm nay ở vùng 63.000 - 65.000 đồng/kg, thấp hơn mức 65.000 - 70.000 đồng/kg của cùng kỳ. Công ty nói thêm chi phí lãi vay tăng cao theo mặt bằng lãi suất trên thị trường. Các trại mới đưa vào vận hành cũng đẩy chi phí cố định lên trong khi hiệu suất chưa đạt mức tối ưu ngay từ đầu.
Tương tự, Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) cũng chứng kiến lợi nhuận giảm sâu. Lãi sau thuế hợp nhất quý 2 đạt 289 tỉ đồng, giảm 42,9% so với cùng kỳ. Mức hụt lên tới 218 tỉ đồng. Lũy kế nửa năm, tập đoàn lãi 663 tỉ đồng, giảm gần 35%.
Theo công văn Dabaco gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM ngày 28-7, các công ty thành viên làm thức ăn chăn nuôi, nuôi gà và dầu thực vật đều đạt kết quả tốt hơn cùng kỳ. Riêng các công ty chăn nuôi đi xuống, và nguyên nhân chính là do giá lợn hơi quý 2 giảm so với năm trước.

Doanh thu Dabaco tăng so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận lại giảm mạnh - Ảnh: QUÂN NGUYỄN
Tại Công ty CP Phát triển nông nghiệp Hòa Phát (HPA), doanh nghiệp vừa lên sàn hồi tháng 2 năm nay, lợi nhuận 6 tháng là 648 tỉ đồng, giảm 31%. Riêng quý 2 mức lãi là 303 tỉ đồng, giảm 43%. Doanh nghiệp cho biết doanh thu quý 2 đi xuống là do chủ động điều tiết quy mô đàn bò và giữ lại heo giống để mở rộng đàn nuôi.
Về phía Công ty CP Masan MeatLife (MML), đây là doanh nghiệp có mức giảm nhẹ nhất nhóm. Doanh thu thuần quý 2 tăng gần 15% lên 2.683 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 191 tỉ đồng, giảm 23%. Sau nửa năm, công ty lãi 338 tỉ đồng.
Đàn heo phình to, thịt nhập khẩu cũng tăng mạnh
Lợi nhuận cả nhóm đi xuống trong bối cảnh đàn heo trong nước lớn lên suốt nửa đầu năm. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đàn heo cả nước 6 tháng đầu năm tăng 2,2% so với cùng kỳ.
Sang quý 3, đàn heo còn tăng thêm. Tổng đàn heo cuối tháng 7-2026 cao hơn 2,6% so với cùng thời điểm năm ngoái, theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội của Cục Thống kê. Báo cáo cũng ghi nhận chăn nuôi heo phát triển ổn định, trong khi đàn trâu giảm 6,1% và đàn bò giảm 2,2%.
Dabaco mô tả cùng hiện tượng đó từ phía người bán cám. Trong văn bản giải trình lợi nhuận công ty mẹ ngày 26-8, tập đoàn cho biết người chăn nuôi tái đàn trong 6 tháng đầu năm đã kéo nhu cầu tiêu thụ thức ăn chăn nuôi tăng lên. Lợi nhuận riêng của công ty mẹ nhờ vậy tăng 60%, ngược hẳn chiều với lợi nhuận hợp nhất toàn tập đoàn.
Nguồn cung trong nước tăng, thịt ngoại nhập cũng vào nhiều hơn. Bộ Công Thương cho biết trong quý 2, Việt Nam nhập 271.100 tấn thịt và sản phẩm từ thịt với trị giá 810,09 triệu USD. Lượng nhập tăng 14,4% so với cùng kỳ. Riêng thịt heo nhập về 42.600 tấn, tăng 68,1%.
Nông nghiệp Hòa Phát cho biết giá heo bình quân 6 tháng đầu năm đạt 66.000 đồng/kg, giảm so với mức trên 68.000 đồng/kg cùng kỳ. Doanh nghiệp này giải thích giá heo thường xuống thấp vào mùa hè do học sinh nghỉ học và trùng với mùa chay, rồi hồi lại vào dịp lễ tết cuối năm.
Tuy nhiên, đà giảm năm nay chưa dừng lại theo mùa vụ. Cách đây một tuần, giá heo hơi tại cả ba miền đã lùi về vùng 55.000 - 57.000 đồng/kg, thấp hơn cả mức bình quân mà các doanh nghiệp bán được trong quý 2.
Nhìn xa hơn, Nông nghiệp Hòa Phát dự báo giá heo năm 2027 tương đương năm nay, còn năm 2028 có thể vào vùng thấp hơn theo chu kỳ ba năm của ngành. Doanh nghiệp cũng cảnh báo nguy cơ dư cung trong hai đến ba năm tới nếu cả ngành cùng mở rộng đàn đúng theo kế hoạch, lặp lại điều đã xảy ra ở Trung Quốc.
Dịch tả heo châu Phi lan rộng hơn năm ngoái
Nguồn cung thịt năm nay vẫn tăng trong bối cảnh dịch bệnh nặng hơn năm ngoái. Trong 6 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận 697 ổ dịch tả heo châu Phi tại 28 tỉnh thành, tăng 59,5% so với cùng kỳ. Số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy có 96.134 con heo chết và buộc phải tiêu hủy, tăng 48,3%.
BAF cho biết diễn biến dịch tả heo châu Phi trong kỳ tiếp tục phức tạp, buộc công ty tăng cường các biện pháp an toàn sinh học, phòng dịch và chi phí tái đàn. Dù dịch lan rộng, tổng sản lượng thịt heo hơi cả nước 6 tháng đầu năm vẫn đạt 2,86 triệu tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận