26/06/2012 07:18 GMT+7

Gia hạn thời gian thăm dò kho báu 4.000 tấn vàng

KHẢI NGUYÊN
KHẢI NGUYÊN

TT - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa có quyết định chấp thuận cho phép gia hạn phương án thăm dò tài sản nghi bị chôn giấu tại núi Tàu (xã Phước Thể, huyện Tuy Phong) đến hết ngày 10-10-2012, tức tăng thêm 90 ngày so với phương án cũ, đồng thời cho phép tăng số lượng mũi khoan từ năm mũi lên 20 mũi và không hạn chế độ sâu các mũi khoan trong việc thăm dò.

Vẫn đang thăm dò “kho báu 4.000 tấn vàng”Lại đi tìm “kho báu 4.000 tấn vàng”

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt phương án thăm dò tài sản nghi bị chôn giấu tại núi Tàu do ông Trần Văn Tiệp (sinh 1915, ngụ tại quận Phú Nhuận, TP.HCM) là người chủ trì xây dựng và thực hiện phương án thăm dò. Ông Tiệp được triển khai phương án thăm dò trong thời gian tối đa 270 ngày, tức đến ngày 1-7-2012 sẽ hết hạn. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy có sự hiện hiện của kho báu 4.000 tấn vàng như phán đoán của ông Tiệp. Mới đây, ông Tiệp đã có đơn xin tỉnh Bình Thuận gia hạn thời gian thăm dò kho báu này và đã được UBND tỉnh đồng ý.

KHẢI NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên