04/08/2014 03:35 GMT+7

Giá gạo xuất khẩu đang ở mức cao

TRẦN MẠNH
TRẦN MẠNH

TT - Theo Hiệp hội Lương thực VN (VFA), từ đầu năm đến hết tháng 7-2014, xuất khẩu gạo của VN đạt hơn 3,6 triệu tấn, với giá trị 1,56 tỉ USD.

Trong đó, xuất khẩu trong tháng 7 đạt trên 615.000 tấn, trị giá 264,6 triệu USD. Như vậy, tháng 7 vừa qua là tháng có lượng gạo xuất khẩu cao nhất kể từ đầu năm nay. Giá gạo của VN vào cuối tháng 7 cũng tăng lên mức cao nhất từ đầu năm. Cụ thể, gạo 5% tấm mà VN đang chào bán có giá 460-470 USD/tấn, loại gạo 25% tấm có giá chào bán 405-410 USD/tấn.

VFA phân tích giá gạo VN trong thời gian qua tăng mạnh là do các doanh nghiệp tập trung giao hàng các hợp đồng đã ký với Philippines và Malaysia cũng như nhiều thông tin tích cực về thị trường tiêu thụ. Trước diễn biến giá xuất khẩu mới, ngày 28-7 vừa qua VFA đã tăng giá sàn xuất khẩu gạo của VN lên mức 410 USD/tấn (loại 25% tấm), tăng 45 USD/tấn so với giá sàn cũ áp dụng từ tháng 7-2013.

TRẦN MẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên