07/03/2025 13:13 GMT+7

Giá gạo giảm, Thái Lan kêu người trồng lúa chuyển sang trồng chuối

Ngày 6-3, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Pichai Naripthaphan cho biết chính phủ dự kiến kêu gọi nông dân trồng lúa chuyển sang trồng chuối, đồng thời đàm phán với Ấn Độ và Việt Nam về cách hỗ trợ giá gạo.

Giá gạo giảm, Thái Lan kêu người trồng lúa chuyển sang trồng chuối - Ảnh 1.

Chính phủ Thái Lan xem xét kêu gọi nông dân trồng lúa chuyển sang trồng chuối trong bối cảnh giá gạo giảm sâu - Ảnh: BANGKOK POST

Trả lời câu hỏi của nghị sĩ đảng Nhân dân (PP) đối lập Narongdech Ularnkul về kế hoạch của Chính phủ Thái Lan nhằm hỗ trợ cải thiện giá gạo tại thị trường trong nước, Bộ trưởng Thương mại Pichai Naripthaphan cho biết giá gạo vẫn đang có xu hướng tiếp tục giảm do tình trạng cung vượt cầu.

Vì vậy, Chính phủ Thái Lan đang xem xét các loại cây trồng, cây ăn quả có giá trị khác mà người nông dân có thể dễ dàng trồng và thu lợi nhuận thay vì trồng lúa ở thời điểm hiện tại.

Theo ông Pichai, loại cây trồng đang được chính phủ “để mắt đến” là chuối. Bởi cây chuối có năng suất cao và nhu cầu về loại quả này ở các thị trường nước ngoài cũng cao. Điển hình như tại Nhật Bản, nhu cầu về chuối ước tính lên đến một triệu tấn mỗi năm.

Ông nói thêm sản lượng chuối hiện nay của Thái Lan rơi vào khoảng 8.000 tấn chuối mỗi năm, trong đó có khoảng 2.000 tấn chuối đạt tiêu chuẩn có thể xuất khẩu.

Bộ trưởng Thương mại Pichai gọi đây là “cơ hội đáng kể” cho người nông dân nước này trong thời điểm giá gạo đang giảm sâu.

Tuy nhiên kế hoạch này của ông Pichai đã vấp phải sự hoài nghi từ nghị sĩ đảng đối lập Narongdech.

Ông Narongdech thậm chí còn yêu cầu Bộ trưởng Pichai phải tham khảo ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan (MOAC) trước khi kêu gọi nông dân trồng lúa chuyển sang trồng chuối.

Vị nghị sĩ này cũng bày tỏ sự nghi ngờ về lời cam kết của chính phủ trong việc giúp đỡ nông dân trồng lúa vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Ông Narongdech cho biết Bộ trưởng Thương mại Pichai do đích thân Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra bổ nhiệm làm người đứng đầu Ủy ban Quản lý và Chính sách Lúa gạo quốc gia - vị trí theo thông lệ sẽ do chính thủ tướng đảm nhiệm.

“Thủ tướng ‘gen Y’ của chúng ta không quan tâm đến nông dân sao?”, ông Narongdech đặt câu hỏi.

Hiện Chính phủ Thái Lan đang tìm cách giải phóng kho gạo dự trữ thông qua các thỏa thuận bán gạo với một số quốc gia ở châu Phi và Trung Quốc.

Bộ trưởng Thương mại tiết lộ thêm bộ này sẽ tìm cách đàm phán với Ấn Độ và Việt Nam về cách hỗ trợ giá gạo.

Cuối tháng 9-2024, Chính phủ Ấn Độ - nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới - chính thức dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo đã làm ảnh hưởng đến giá gạo toàn cầu, khiến giá gạo trắng ở nhiều nước giảm so với trước đó, theo báo Bangkok Post.

Vấn đề về gạo càng trở nên trầm trọng hơn khi nhu cầu về gạo trên thế giới giảm trong khi sản lượng gạo toàn cầu lại tăng do ảnh hưởng từ hiện tượng La Nina hồi năm 2024, khiến lượng mưa tăng, từ đó đẩy sản lượng gạo tăng cao.

Giá gạo hiện nay tại Thái Lan đã giảm xuống mức chỉ còn khoảng 7.500 - 7.800 baht/tấn, (220 - 230 USD/tấn) thấp hơn nhiều so với con số 11.000 - 12.000 baht/tấn (325 - 355 USD/tấn) được ghi nhận vào năm 2023.

Tuy nhiên người nông dân mong đợi giá gạo hợp lý nhất vẫn nên dừng ở mức 9.500 baht/tấn (khoảng 281 USD/tấn).

Giá gạo giảm, Thái Lan kêu người trồng lúa chuyển sang trồng chuối - Ảnh 2.Thái Lan cấp phép xuất khẩu gạo cho doanh nghiệp chỉ mất 30 phút

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) của Thái Lan hiện có thể xin giấy phép xuất khẩu gạo trong vòng 30 phút thay vì phải chở đợi 3 ngày như trước đây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên