21/03/2015 09:19 GMT+7

Giá gà, trứng thấp nhất một năm qua

TRẦN MẠNH - D.TUẤN
TRẦN MẠNH - D.TUẤN

TT - Người nuôi gà công nghiệp lấy thịt và lấy trứng tại nhiều tỉnh phía Nam đang bị thua lỗ nặng do giá bán giảm mạnh thời gian qua.

Ảnh minh họa- Ảnh: Hhoàng Thạch Vân

Hiện giá gà công nghiệp bán ra tại các trại ở Đồng Nai chỉ còn 23.000-23.500 đồng/kg trong khi giá trứng gà trung bình ở mức 1.100 đồng/quả. 

Với mức giá hiện tại, người nuôi đang bán lỗ khoảng 5.000 đồng/kg gà lông và 200 đồng/quả trứng gà. Theo các chủ trang trại, đây là mức giá bán thấp nhất trong vòng một năm qua.

Riêng giá heo hơi và gà lông màu (gà tam hoàng) đang có dấu hiệu phục hồi sau thời gian giảm nhẹ. Hiện giá heo hơi bán ra tại các trang trại ở Đồng Nai, Tiền Giang mức 48.000-49.000 đồng/kg, tăng khoảng 3.000-4.000 đồng/kg so với hồi đầu tháng. Giá gà lông màu cũng tăng lên mức 45.000-46.000 đồng/kg.

Trong khi đó ghi nhận tại nhiều chợ lẻ ở TP.HCM, giá trứng gia cầm, thịt các loại cũng có xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể, giá trứng gà tại chợ Tân Định (Q.1) giảm 300-500 đồng/chục, ở mức 23.500 đồng/chục, tương tự trứng vịt dao động quanh mức 33.000-35.000 đồng/chục tùy loại.

Ghi nhận cũng cho thấy giá thịt gà tại một số chợ bắt đầu chững lại, dao động 45.000-47.000 đồng/kg, giảm 2.000-3.000 đồng/kg so với trước đây. 

Trong khi đó, đại diện Sở Tài chính TP.HCM cho biết mặc dù thời gian vừa qua diễn biến giá xăng, điện hay giá ngoài thị trường có biến động nhưng chưa đến mức để điều chỉnh giá hàng hóa bình ổn. Dự kiến đầu tháng 4, chương trình bình ổn thị trường 2015 và tết 2016 tiếp tục được khởi động.

TRẦN MẠNH - D.TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên