26/06/2013 04:45 GMT+7

Giá đo đạc cao, dân không nhận sổ đỏ

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TT - Ông Nguyễn Minh Thảo - chủ tịch UBND xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) - cho biết từ 3-5 năm trở lại đây, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) không được người dân đến nhận. Đến nay có 490 sổ đỏ còn tồn ở xã (đa số là đất nông nghiệp trồng lúa).

v45kLESR.jpgPhóng to
Gần 500 sổ đỏ của người dân còn tồn ở UBND xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) - Ảnh: NG.Nam

Lý giải nguyên nhân người dân “chê” sổ đỏ, ông Thảo cho biết do đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính mà Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Hàm Thuận Bắc hướng dẫn theo quyết định 02/2010 của UBND tỉnh khá cao nên nhiều người dân chưa có tiền nộp. Cụ thể, mức thu thấp nhất đối với diện tích dưới 100m2 là 992.535 đồng/thửa, diện tích trên 3.000-10.000m2 là hơn 3,2 triệu đồng/thửa.

“Nhiều gia đình có đất được chia thành nhiều thửa dẫn đến số tiền phải đóng rất cao. Có trường hợp số tiền đóng lên đến cả chục triệu đồng mà người dân ở đây chủ yếu làm nông, trồng lúa thu nhập vừa thấp vừa bấp bênh nên họ không có tiền đóng phí lấy sổ đỏ” - ông Thảo nói.

NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên