Theo đó, Phúc vi phạm luật giao thông nên đã bị lực lượng dân phòng thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo (không phải dân quân tự vệ như thông tin ban đầu) truy bắt. Cái chết của Phúc không liên quan gì đến lực lượng dân phòng vì Phúc không làm chủ được tốc độ nên tự té, lực lượng dân phòng không tác động gì.
Tử vong sau khi bị dân phòng rượt đuổi
Cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Thu, ông nội Phúc, cho biết gia đình không đồng ý với nguyên nhân trên. Còn bác sĩ Nguyễn Văn Thương, người tiếp nhận cấp cứu Phúc tại Bệnh viện Đa khoa Phú Giáo tối 15-9, tỏ ra bức xúc: “Cháu Phúc không thể chết do tự té được vì khi nhập viện đầu không có dấu hiệu chấn thương, chân tay không hề bị gãy mà có nhiều vết bầm tím trên người”.
Trước đó, khoảng 22g ngày 15-9, Phúc chở hai bạn đi từ thị trấn Phước Vĩnh về xã Vĩnh Hòa. Khi đến địa phận xã Vĩnh Hòa thì bị một dân phòng thị trấn Phước Vĩnh đi xe máy chặn lại.
Hai bạn đi cùng Phúc nhảy xuống xe, còn Phúc tiếp tục lái xe bỏ chạy về hướng xã Vĩnh Hòa nên bị lực lượng dân phòng này truy đuổi. Đến 23g, Phúc được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận