19/02/2025 17:52 GMT+7

'Gia đình hươu cao cổ' tại Thảo cầm viên có thêm thành viên mới

Một cô hươu con vừa chào đời tại Thảo cầm viên. Đây là bé hươu thứ tư của gia đình hươu Thái (con đực) và Lan (con cái) được sinh ra thành công trong môi trường nuôi nhốt.

Gia đình hươu cao cổ tại Thảo Cầm Viên có thêm thành viên mới - Ảnh 1.

Ba mẹ hươu Thái - Lan cùng hai con gái Thảo Em và bé hươu vừa sinh hơn một tuần tuổi - Ảnh: Thảo Cầm Viên

Theo anh Lê Hữu Phúc - tổ trưởng tổ móng guốc, hươu mẹ bắt đầu chuyển dạ và sinh hươu con vào khuya 8-2 và rạng sáng 9-2. Khi nhân viên sở thú đến làm việc, đã thấy “mẹ tròn con vuông”. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho hươu con, nhân viên sở thú đã tìm cách tách riêng nơi ở cho hai mẹ con hươu, tránh trường hợp bị hươu bố và hươu chị vô tình làm bị thương.

Gia đình hươu cao cổ tại Thảo Cầm Viên có thêm thành viên mới - Ảnh 2.

Bé hươu con vừa sinh - Ảnh: Thảo Cầm Viên

Hiện bé hươu đã hơn một tuần tuổi và trong quá trình theo dõi sức khỏe. Anh Phúc cho biết cô hươu non vừa sinh cao khoảng 2 mét và nặng khoảng 50kg. Khi trưởng thành, loài này có thể cao 5 - 6m và có trọng lượng khoảng 1.200kg.

Tại Thảo cầm viên, thức ăn của hươu cao cổ gồm lá cây da si và lá cây me keo. Về thức ăn tinh, hươu được ăn cám hạt, bắp hạt, đậu xanh… Ngoài ra còn có chuối, đậu que, cà rốt…

Gia đình hươu cao cổ tại Thảo Cầm Viên có thêm thành viên mới - Ảnh 3.

Gia đình hươu Thái - Lan đặc biệt thích ăn lá me keo hơn lá da si - Ảnh: BÙI NHI

Riêng trường hợp của những con thú bị đau bệnh, đang mang thai hoặc vừa sinh con, khẩu phần ăn hằng ngày sẽ tăng nhằm bổ sung thêm dinh dưỡng. Chính vì thế, “mẹ bỉm” hươu cũng được ăn thêm cỏ viên nén và bắp hạt.

Hiện tại Thảo cầm viên đang nuôi tổng cộng 8 cá thể hươu cao cổ, gồm 2 con đực và 6 con cái. Trong đó có 7 con đang được nuôi tại Thảo cầm viên Sài Gòn, con còn lại nuôi tại Safari Củ Chi (TP.HCM).

'Gia đình hươu cao cổ' tại Thảo cầm viên có thêm thành viên mới - Ảnh 4.

Hiện tại Thảo cầm viên có tổng cộng 8 con hươu cao cổ - Ảnh: BÙI NHI

Phối giống có chủ định

Được biết Thái - Lan là cặp hươu sinh ra và lớn lên tại vườn thú Thái Lan và đến “định cư” tại Việt Nam vào năm 2014. Trước đó, cặp đôi này đã có ba cô con gái lần lượt là Chị Cả, Thảo Chị và Thảo Em. Riêng bé hươu út vẫn chờ được đặt tên.

Theo tổ trưởng tổ móng guốc Lê Hữu Phúc, Thảo cầm viên luôn thực hiện công tác phối giống các cá thể động vật hoang dã có chủ định để can thiệp kịp thời, đảm bảo quá trình sinh sản và phát triển diễn ra thuận lợi, đặc biệt là tránh phối giống cận huyết gây suy thoái gene.

Gia đình hươu cao cổ tại Thảo Cầm Viên có thêm thành viên mới - Ảnh 5.Hươu cao cổ Thảo Em ở Thảo cầm viên được mừng 'đầy năm'

Sáng 29-4, Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức đầy năm cho hươu cao cổ Thảo Em, buổi tiệc thu hút đông đảo du khách tham gia và cùng hát mừng chú hươu dễ thương này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên