22/06/2012 13:44 GMT+7

Giá dầu xuống thấp nhất trong 18 tháng

MINH ĐĂNG (Theo Reuters, NY Times)
MINH ĐĂNG (Theo Reuters, NY Times)

TTO - Dầu Brent giảm gần 4% trong phiên giao dịch ngày 21-6. Lần đầu tiên trong vòng 18 tháng, dầu thô rớt giá xuống dưới 90 USD/ thùng, vì dữ liệu kinh tế yếu kém từ Trung Quốc, Mỹ và châu Âu đang làm chậm chạp nguồn cầu dầu mỏ.

e0xfUyWA.jpgPhóng to

Các thị trường đều ảm đạm vì dữ liệu kinh tế yếu kém - Ảnh: Top News

Dầu Brent đã giảm giá gần 40 USD/thùng kể từ khi chạm trần 128,4 USD/thùng hồi tháng 3-2012, khi lượng sản xuất Saudi Arabia nhiều hơn khiến kho dự trữ tăng lên.

Tại London, dầu Brent kỳ hạn tháng 8-2012 giảm 3,46 USD, còn 89,23 USD/thùng, mức thấp nhất cho hợp đồng trước một tháng tính từ tháng 12-2010. Trước đó cũng có lần rớt xuống 88,90 USD/thùng, giá giao dịch trong ngày thấp nhất kể từ tháng 12-2010.

Dầu thô Mỹ kỳ hạn tháng 8-2012 giảm 3,25 USD, còn 78,20 USD/thùng, thiết lập giá thấp nhất cho hợp đồng một tháng kể từ ngày 4-10-2011.

"Cung đang vượt xa cầu và không chỉ số nào bạn nhìn thấy có thể thay đổi được điều đó", ông Dominick Chrichella, đối tác cấp cao tại Viện Quản lý năng lượng ở New York (Mỹ), nhận định.

Khu vực sản xuất của Trung Quốc đã giảm đến tháng thứ tám liên tiếp, tính đến tháng 6-2012, do tâm lý xuất khẩu chạm mức thấp nhất kể từ đầu năm 2009, theo một cuộc khảo sát.

Các loại hàng hóa khác sụt giảm, dữ liệu toàn cầu tiêu cực làm u ám triển vọng về nhu cầu nguyên liệu.

Chỉ số việc làm Mỹ yếu kém cũng góp phần vào tình hình ảm đạm khi chỉ có một số lượng ít dân Mỹ tìm thấy việc làm trong tuần rồi. Tuy nhiên, sản xuất trong nước tăng trong tháng 6-2012, từ mức thấp nhất của 11 tháng.

Thương nhân và các nhà phân tích cho biết giá dầu Brent di chuyển xuống dưới 90 USD/thùng có thể kích hoạt doanh số bán hàng. Dầu thô Mỹ cũng đóng cửa ở mức thấp của năm 2011 với 74,95 USD/thùng. Dữ liệu Reuters cho thấy doanh số bán dầu Brent kỳ hạn tăng khoảng 85%, doanh số dầu thô Mỹ cũng tăng gần 9% so với mức trung bình 30 ngày.

Giá dầu giảm mạnh, chỉ số công nghiệp Dow Jones (Mỹ) cũng đã giảm 250,82 điểm (-1,96%) còn gần 12.573,57, mức thấp nhất từ ngày 1-6-2012. Chỉ số S&P 500 giảm 30,18 điểm (-2,23%) còn 1.325,51 điểm, mức thấp nhất tuần này. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 71,36 điểm (-2,44%) còn 2.859, 09 điểm.

Cổ phiếu nguyên liệu và năng lượng tại Mỹ giảm lần lượt 4% và 3,3% trong tuần.

MINH ĐĂNG (Theo Reuters, NY Times)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên