11/06/2014 13:58 GMT+7

Giá dầu thô tăng đụng trần 3 tháng

CH. LUÂN
CH. LUÂN

TTO - Dầu West Texas Intermediate (WTI) đã giao dịch ở mức giá trần 3 tháng trong bối cảnh các kho dự trữ dầu thô của Mỹ - nước sử dụng dầu lớn nhất thế giới - đang tiếp tục giảm đến tuần thứ 2 liên tiếp. Trong khi giá dầu Brent trên sàn London vẫn đứng yên.

V1EPfx5M.jpgPhóng to
Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) đã tăng cao nhất 3 tháng - Ảnh: Bloomberg

Hôm nay 11-6, giá dầu kỳ hạn trên sàn New York Mercantile Exchange biến động nhẹ sau khi giảm 0,1% trong ngày trước đó. Khảo sát của Bloomberg trước khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố dữ liệu trong ngày 11-6 dự đoán kho dự trữ dầu thô trong tuần qua có thể đã giảm 2 triệu thùng còn 387,5 triệu thùng.

Lúc 12 giờ 53 phút trưa 11-6 (giờ Sydney), dầu WTI giao tháng 7 trên sàn giao dịch điện tử New York Mercantile Exchange tăng 11 cent lên 104,46 USD/thùng. Hợp đồng ngày 9-6 chốt giá 104,41 USD - mức cao nhất kể từ ngày 3-3. Khối lượng giao dịch dầu kỳ hạn thấp hơn 49% so với mức trung bình 100 ngày. Giá dầu cả năm 2014 đã tăng 6,1%.

Dầu Brent giao tháng 7 trên sàn ICE Futures Europe ở London tăng 22 cent lên 109,74 USD/thùng. Mức chênh lệch giữa dầu thô chuẩn châu Âu với dầu WTI là 5,27 USD.

Ngày 11-6, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) - cung cấp 1/3 sản lượng dầu thô toàn cầu - cũng nhóm họp tại Vienna để đưa ra hạn ngạch sản xuất tập thể. AP dự đoán OPEC vẫn duy trì sản lượng trước đây.

Hôm 10-6, Viện dầu mỏ Hoa Kỳ thuộc Bộ Năng lượng Mỹ (API) báo cáo kho dầu thô đã tăng 1,5 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 6-6. Nguồn cung đạt 399,4 triệu thùng ghi nhận vào ngày 25-4 - mức cao nhất kể từ khi API bắt đầu công bố dữ liệu hằng tuần vào năm 1982.

API thu thập dữ liệu tự nguyện từ các nhà khai thác và nhà máy lọc dầu cho biết kho xăng của Mỹ đã giảm 440.000 thùng. Tuy nhiên theo 11 nhà phân tích tham gia khảo sát của Bloomberg, báo cáo sắp tới đây của EIA có thể công bố kho xăng tăng 1 triệu thùng.

Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ 2 trên thế giới - đang tăng lượng dự trữ dầu thô với tốc độ nhanh nhất trong 10 năm qua để phòng tránh tình trạng gián đoạn nguồn cung. Barclays Plc, Citigroup Inc. và Nomura Holdings Inc nhận định lượng nhập khẩu của Trung Quốc cũng đang khiến giá dầu tăng cao.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng của Angola, Ecuador, Kuwait và Venezuela dự đoán các quốc gia OPEC vẫn sẽ giữ nguyên hạn ngạch 30 triệu thùng/ngày. Saudi Arabia, Libya, Nigeria và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất khẳng định sẽ cân đối cung cầu - dấu hiệu cho thấy họ sẽ duy trì hạn ngạch, theo nhận định của bộ trưởng Iraq. Người đồng cấp Iran cũng kỳ vọng hạn ngạch sẽ ổn định.

Trong tháng 5-2014, 10 quốc gia trên đã xuất khẩu 28,2 triệu thùng dầu/ngày, theo dữ liệu từ Bloomberg. Cuộc họp gần đây nhất của OPEC được tổ chức vào tháng 12-2013.

(Theo Bloomberg)

CH. LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên