04/04/2020 16:33 GMT+7

Giá dầu thế giới quay đầu tăng vọt sau chuỗi ngày giảm mạnh

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TTO - Sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên Twitter, giá dầu thế giới đã quay đầu tăng vọt, đến ngày 4-4 (giờ Việt Nam) giá dầu thô ngọt nhẹ WTI và dầu Brent đều tăng từ 13-16% so với phiên trước đó.

Giá dầu thế giới quay đầu tăng vọt sau chuỗi ngày giảm mạnh - Ảnh 1.

Biểu đồ biến động giá dầu thô Brent trong thời gian qua - Nguồn: Tradingeconomics

Cụ thể, giá dầu thô ngọt nhẹ giao WTI đứng ở mức 28,75 USD/thùng, tăng 13,55% so với phiên trước đó và tăng đến 33,66% so với tuần trước.

Trong khi đó, giá giao dịch dầu thô Brent cũng đang giữ ở mức 34,77 USSD/thùng, tăng 16,13% so với phiên trước đó và 39,47% so với tuần trước.

Trong gần một tháng qua, giá dầu thô thế giới đã chứng kiến những phiên lao dốc liên tiếp. Trong đó vào ngày 29-3 (giờ Mỹ), giá dầu WTI rơi xuống mức 19,92 USD, giá dầu Brent giảm xuống còn 23,03 USD, mức thấp trong 18 năm qua kể từ năm 2002.

Tuy vậy, giá dầu quay ngược tăng trở lại khi Tổng thống Trump viết trên Twitter rằng Saudi Arabia và Nga có thể cắt giảm sản lượng dầu lên tới 15 triệu thùng/ngày. Có thời điểm, giá dầu Brent đã tăng gần 46% lên 36,29 USD/thùng và giá dầu thô WTI cũng tăng 35% lên 27,39 USD/thùng.

Tính đến thời điểm hiện nay, giá dầu thô thế giới đã giảm từ 32-38% so với tháng trước và 49-53% cùng kỳ năm ngoái.

Các mức giảm này đã kéo theo giá xăng dầu trong nước cũng giảm kỷ lục, trong đó xăng E5RON92 giảm 4.100 đồng/lít, tương ứng giá bán không cao hơn 11.956 đồng/lít và xăng RON95-III giảm 4.252 đồng/lít, giá bán không cao hơn 12.560 đồng/lít.

Tương tự, giá gas cũng giảm đến 69.000 đồng/bình 12kg.

Cửa hàng xăng dầu không bán cho người mang chai, lọ đến mua

xang dau

Người dân đổ xăng ở TP.HCM - Ảnh: THANH YẾN

Hiện nay, tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP.HCM đều dán bảng thông báo không bán xăng, dầu cho người dân mua thông qua các vật dụng chứa như chai, lọ, bình...

Theo khảo sát của Tuổi Trẻ Online, các trường hợp người dân mua bằng chai lọ có dấu hiệu tích trữ đều bị các cây xăng từ chối cung cấp.

Trước đó, Sở Công thương TP.HCM đã có văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP.HCM yêu cầu đảm bảo nhiều nội dung trong kinh doanh xăng dầu. Trong đó, Sở Công thương TP.HCM yêu cầu các doanh nghiệp tuyệt đối không bán cho những người mua xăng có dấu hiệu tích trữ.

Giá dầu thế giới chờ... ông Trump Giá dầu thế giới chờ... ông Trump

TTO - Bất đồng về chính sách sản lượng dầu mỏ giữa Nga và Saudi Arabia đã tác động lớn tới tình hình giá dầu, hiện rơi xuống mức dưới 30 USD/thùng.

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên