08/01/2015 08:05 GMT+7

​Giá dầu giảm tạo cơ hội cho châu Á

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TT - Giá dầu hạ làm giảm áp lực lạm phát khắp khu vực châu Á, giúp các ngân hàng trung ương hạ lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đánh giá giá dầu giảm là “cơ hội vàng” đối với các nền kinh tế châu Á để tăng trưởng và thực hiện những cải cách cơ cấu cần thiết như cắt bỏ những khoản trợ giá năng lượng tốn kém. 

Giá dầu hạ làm giảm áp lực lạm phát khắp khu vực châu Á, giúp các ngân hàng trung ương hạ lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng. ADB dự báo tăng trưởng tại các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực sẽ bật thêm 0,5% trong năm 2015 nhờ giá dầu.

Trong khi đó, hôm qua Ngân hàng đầu tư Evercore IS công bố khảo sát cho thấy giá dầu tuột dốc đang đẩy các công ty năng lượng toàn cầu rơi vào “suy thoái”.

Evercore ước tính trong năm 2015, các công ty năng lượng phải cắt giảm chi phí thăm dò và sản xuất 10-15% trên phạm vi toàn cầu và 25-30% chỉ tính riêng ở Bắc Mỹ. Bởi các dự án khai thác dầu ở Bắc Cực đòi hỏi mức giá 115-122 USD/thùng để hòa vốn, còn khai thác dầu ở Canada cần mức giá tối thiểu 90 USD/thùng.

“Một cuộc suy thoái đang ập xuống ngành dầu thô toàn cầu” - nhà phân tích James West của Evercore mô tả.

Theo AFP, trong phiên giao dịch hôm qua giá dầu thô ngọt, nhẹ tiếp tục giảm sâu trên thị trường Mỹ xuống mức 47,65 USD/thùng. Giá dầu Brent biển Bắc ở Anh cũng hạ xuống 50,79 USD/thùng.

“Nguy cơ Hi Lạp rời khối đồng euro sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá dầu” - nhà phân tích Shailaja Nair thuộc Hãng thông tin năng lượng Platts nhận định. Một số chuyên gia dự báo giá dầu sẽ giảm xuống 45 USD/thùng trong vài ngày tới, thậm chí có thể chạm đáy 40 USD/thùng.

 

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: giá dầu châu Á