07/12/2015 14:23 GMT+7

Giá dầu gần chạm đáy năm 2015, chứng khoán tụt dốc

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Tổ chức các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) quyết định giữ nguyên mức sản lượng kỷ lục bất chấp giá dầu tiếp tục lao dốc nhằm khiến cổ phiếu nhóm ngành dầu khí bị ảnh hưởng.

Chứng khoán tiếp tục giảm điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng của ngày đầu tuần, chỉ số VN-Index tiếp tục giảm điểm chốt 567,71 điểm, giảm 3,19 điểm (tương đương 0,68%) rớt khỏi ngưỡng 570 điểm giằng co của tuần trước.

Áp lực chốt lời khiến VN-Index rớt ngay từ khi mở cửa. Về cuối phiên sáng, lực bán có phần tăng mạnh kéo theo nhiều cổ phiếu lớn trên thị trường giảm khá sâu. Toàn sàn HSX ghi nhận có 84 mã giảm, 82 mã tăng và 143 mã đứng giá.

Chỉ số HNX-Index cũng trong chiều giảm, xuống còn 79,97 điểm, giảm 0,17 điểm. Thanh khoản của thị trường vẫn ở mức thấp do sự sụt giảm ở các mã blue-chips, tổng giá trị giao dịch trên cả hai sàn chỉ đạt hơn 860 tỷ đồng. 

Những diễn biến tiêu cực về giá dầu khi Tổ chức các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) quyết định giữ nguyên mức sản lượng kỷ lục bất chấp giá dầu tiếp tục lao dốc nhằm bảo vệ thị phần, đã tác động đến giá nhóm ngành dầu khí.

Các cổ phiếu ngành dầu khí như GAS, PXS, PVS… chìm trong sắc đỏ.

Thị trường tiếp tục diễn ra trong xu thế của lực bán áp đảo hơn lực mua do thiếu yếu tố hỗ trợ, giao dịch sôi động chỉ diễn ra ở những nhóm cổ phiếu nhỏ và vừa.

Trong khi đó, giá dầu thô trong phiên giao dịch đầu tiên trong tuần cũng đã giảm ở mức gần thấp nhất trong năm 2015.

Dầu WTI giao dịch ở mức 39,58 USD/thùng, dầu Brent kỳ hạn giao dịch ở mức 42,84 USD/thùng, đều giảm nhẹ so với tuần trước.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, việc duy trì lượng cung dư thừa hiện nay của các nước có thể được tiếp tục nhằm bảo vệ thị phần, thậm chí đã có dự đoán nếu duy trì xu hướng trên, khả năng giá dầu sẽ còn 20 USD/thùng.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên