01/08/2014 09:16 GMT+7

Giả danh cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tài sản

 ĐỨC THANH
 ĐỨC THANH

TT - Ngày 31-7, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết đã chuyển giao ba nghi can Lương Anh Dũng, Lê Thị Thu Dung, Thái Quốc Vinh cho Công an Q.10 điều tra mở rộng vụ án.

7 thanh niên giả cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tài sảnGiả công an lừa nữ sinh quan hệ rồi cướp tài sản Giả danh công an lừa đảo gần 8 tỉ đồng

Trước đó, PC45 nhận đơn của anh Đặng Văn Sinh (27 tuổi, quê Bình Dương) tố cáo bị một đối tượng (trong nhóm năm người) rút “thẻ ngành” tự xưng là cảnh sát hình sự, dùng dao khống chế lấy hai điện thoại di động tại một quán cà phê ở Q.10. Sau đó, nhóm này buộc anh Sinh lấy xe máy chạy đến vòng xoay Hùng Vương - Trần Phú rồi ép anh Sinh đưa bóp (bên trong có giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe và 500.000 đồng) và lấy xe.

Qua truy xét, ngày 29-7 PC45 đã bắt giữ Thái Quốc Vinh (29 tuổi, ngụ P.11, Q.10, là một trong năm đối tượng đã cướp tài sản của anh Sinh) khi Vinh hẹn anh Sinh ra quán cà phê Raly (Q.1) để buộc anh Sinh phải giao 10 triệu đồng.

Từ lời khai của Vinh, PC45 đã đưa các đối tượng Lương Anh Dũng (40 tuổi, ngụ H.Củ Chi), Lê Thị Thu Dung (28 tuổi, tạm trú H.Bình Chánh), Phạm Ngọc Hải (46 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Lê Văn Tài (23 tuổi, tạm trú Q.Bình Thạnh) về cơ quan làm việc, đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Các nghi can khai nhận năm 2011, anh Sinh có nợ Dung 15 triệu đồng nhưng anh Sinh bỏ về Bình Dương. Do đòi không được, Dung nhờ nhóm của Dũng đòi nợ với giá 50% số tiền mà anh Sinh còn nợ.

* Cùng ngày, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai nghi can Mai Văn Đính (21 tuổi) và Nguyễn Quý (24 tuổi, cùng quê Thừa Thiên - Huế) để điều tra, xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, chị Võ Thị Thúy Loan (21 tuổi, tạm trú Q.Gò Vấp) chạy xe máy đến nhà số 421 Kha Vạn Cân (P.Linh Đông, Q.Thủ Đức), thì bị Đính và Quý chạy xe máy ép vào lề đường rồi móc thẻ đỏ tự xưng là lực lượng 141 (tổ kiểm tra liên ngành gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động ở Hà Nội) yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Trong lúc hai đối tượng đang cưỡng đoạt tài sản của chị Loan thì tổ cảnh sát cơ động (thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động Công an TP.HCM) tuần tra phát hiện và bắt giữ hai đối tượng giao Công an Q.Thủ Đức xử lý.

 ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên