07/09/2015 10:06 GMT+7

Giả đại gia lừa đảo, lãnh 12 năm tù

MINH TÂM
MINH TÂM

TTO - Từ tháng 4 đến tháng 8-2011, Nguyễn Văn Khiêm đóng vai “đại gia” giàu có ở TP.HCM đến Cần Thơ tìm mua nhà và đất, lừa đảo ba vụ, chiếm đoạt của bị hại 1,1 tỉ đồng.

Bị cáo Khiêm tại phiên tòa sơ thẩm ngày 7-9

Ngày 7-9, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Khiêm (48 tuổi, P.Phú Khương, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo phải bồi thường 57,5 triệu đồng cho bị hại.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 4 đến tháng 8-2011, Khiêm và Trương Anh Tuấn cùng với 6 đối tượng khác tổ chức thành một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua các hợp đồng đặt cọc, mua bán nhà đất do Tuấn chủ mưu.

Tuấn lập kế hoạch phân công cho từng người đóng giả người mua và người bán và chuẩn bị khoảng 100 triệu đồng để đặt cọc mua nhà, đất (làm mồi nhử).

Tuấn phân công Khiêm đóng vai “đại gia” giàu có ở TP.HCM đi ôtô đến Cần Thơ tìm mua nhà và đất..

Khi thực hiện những vụ lừa đảo, tất cả đều lấy tên, địa chỉ giả để tiếp cận người bị hại theo hướng sắp đặt trước làm cho bị hại tin tưởng đưa thêm đủ tiền đặt cọc.

Bằng thủ đoạn trên, Khiêm đã cùng đồng phạm thực hiện ba vụ lừa đảo chiếm đoạt của bị hại 1,1 tỉ đồng. Trong đó Khiêm được chia 57,5 triệu đồng

Sự việc sau đó bị phát giác, Tuấn cùng 6 bị cáo khác bị TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử vào ngày 11-9-2014. Riêng Khiêm bỏ trốn, đến ngày 9-4-2015 thì bị bắt.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên