Tag: gia công

Lo da giày phụ thuộc nguyên liệu ngoại, đề xuất lập trung tâm giao dịch

Trước tình trạng phần lớn nguyên liệu phục vụ sản xuất xuất khẩu được nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc, ngành da giày đề xuất xây dựng khu trung tâm giao dịch phát triển nguyên phụ liệu.

Phát triển nhân lực ngành bán dẫn, cần tránh 'bẫy' gia công

Ngày 22-4, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc làm việc về đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045".

Hệ lụy gia công nhìn từ 300 tỉ USD xuất khẩu trong dịch COVID-19

TTO - Mục tiêu xuất khẩu 300 tỉ USD của Việt Nam trong năm nay có nguy cơ bị đổ vỡ nếu dịch COVID-19 kéo dài.

Cảnh báo hàng ngoại mượn xuất xứ Việt Nam để hưởng miễn thuế

TTO - Có trường hợp hàng hóa được sản xuất nhập khẩu từ nước ngoài hoặc đặt gia công tại nước ngoài nhưng lại gắn mác là hàng “Made in Viet Nam” để gian lận thương mại, đánh lừa người tiêu dùng.

​Giá gia công không thay đổi trong gần một thập kỷ

TTO - Đó là thông tin được tiến sĩ Chang-Hee Lee, giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam, chia sẻ trong bài viết về mức tăng lương tối thiểu 6,5% năm 2018 tại Việt Nam.

Thiếu vốn, thiếu luôn cơ hội đầu tư dây chuyền hiện đại

TTO - Việt Nam được đánh giá có nhiều thuận lợi hơn các thị trường trong khu vực để các doanh nghiệp (DN) trong nước đầu tư dây chuyền hiện đại, thế nhưng do thiếu vốn, cơ hội trao vào tay các DN FDI.

​Chuyện thay đổi của một doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Tin từ Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam vừa cho hay đơn vị này mới công bố bộ nhận diện thương hiệu mới hiện đại, thân thiện hơn.

Doanh nghiệp Việt vào top 100 dịch vụ outsourcing toàn cầu

TTO - Theo công bố mới nhất của Hiệp hội dịch vụ thuê ngoài chuyên nghiệp quốc tế (IAOP), Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software) của Việt Nam thuộc 100 nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài (outsourcing) toàn cầu.

Xuất trên 2,4 tỉ USD vali, túi xách: DN Việt chủ yếu 
gia công

TT - Mỹ hiện là đối tác nhập khẩu chính của VN, đạt hơn 1 tỉ USD trong tổng kim ngạch xuất khẩu 2,4 tỉ USD hiện nay, bỏ rất xa hai thị trường chủ lực khác là EU và Nhật.

Cho phép sản xuất quân phục cho quân đội nước ngoài

TTO - Bộ Công thương vừa có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an… đề nghị góp ý những quy định về việc cho phép các doanh nghiệp VN gia công, sản xuất quân phục cho nước ngoài.