Theo đó, đầu tháng 9 vừa qua, có một người vào phòng làm việc của ông Bình nộp bộ hồ sơ xin cứu xét và một phiếu đăng ký đất tái định cư có tên Võ Xuân Liêm (trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).
Nội dung đơn còn gửi ông Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh có đoạn: Gia đình tôi thuộc diện giải tỏa đi hẳn, bị thu hồi 1.544m2 đất và được bố trí lại một lô đất đường 10,5m nam cầu Cẩm Lệ. Khi được bố trí đất thì chưa có đất thực tế nên chưa được nộp tiền. Nay lên nộp tiền thì giá đã lên cao nên làm đơn xin Bí thư Thành ủy xem xét cho gia đình được nộp tiền sử dụng đất theo giá cũ trước đây để gia đình có tiền làm nhà ở, ổn định cuộc sống… Trong tờ đơn này, ở phía trên bên trái là bút phê của ông Nguyễn Bá Thanh.
Qua xem xét hồ sơ, Ban quản lý các dự án tái định cư TP Đà Nẵng xác nhận: đúng là hộ Võ Xuân Liêm nằm trong diện giải tỏa của dự án trại chăn nuôi Hòa Sơn cuối năm 2007. Tuy nhiên xem kỹ những dòng bút phê của ông Thanh thì thấy có dấu hiệu bất thường.
Ông Bình cho biết, nét chữ rất giống, nhưng bút phê, chữ ký của bí thư Thành ủy Đà Nẵng bị giả mạo bởi sự khác xa những bút phê trước đó ông Thanh từng viết. Vì vậy, ông Bình đã gọi điện thoại trực tiếp cho ông Thanh để xin ý kiến và được xác nhận trường hợp trên là giả.
Trước đó, tại Ban quản lý các dự án công trình đường Bạch Đằng Đông (Đà Nẵng) cũng phát hiện một trường hợp giả mạo chữ ký, bút phê của ông Nguyễn Bá Thanh để nhận đất tái định cư.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận