
Cây cà phê đang mang lại lợi nhuận cao cho nhà vườn - Ảnh: N.TRÍ
Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 18-11 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London - Anh bật tăng từ 5,04% - 6,16%; giá Arabica trên sàn New York - Mỹ tăng nhẹ từ 0,38% - 0,7% so với phiên trước đó.
Cụ thể ở kỳ hạn tham chiếu, giá Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1-2026 tăng 260 USD/tấn, lên 4.483 USD/tấn; giao tháng 3-2026 tăng 240 USD, lên 4.368 USD/tấn. Giá Arabica giao tháng 12-2025 tăng 60 USD/tấn, lên 8.870 USD/tấn.
Trong khi đó với thị trường trong nước, giá cà phê nhân xô giao dịch ngày 18-11 cũng tăng so với hôm qua. Cụ thể tại tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, giá đang giao dịch phổ biến 111.500-112.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê được ghi nhận giao dịch ở mức 113.500-114.000 đồng/kg.
Với giá thành sản xuất phổ biến khoảng 35.000 đồng/kg, trong khi năng suất vụ mùa năm nay tốt nhờ thời tiết thuận lợi, thậm chí nhiều vườn ở khu vực Tây Nguyên có thể đạt 4-5 tấn nhân/ha, điều này giúp nông dân có được thu nhập cao từ cây cà phê.
Theo các chuyên gia, giá cà phê biến động một phần chịu ảnh hưởng bởi sự thay đổi từ chính sách áp thuế đối ứng của Mỹ lên các nước gần đây, đặc biệt việc Mỹ vẫn áp mức áp thuế cao với cà phê nhập từ Brazil đã tạo ra tác động lớn.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đỗ Hà Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam (Vicofa), cho rằng việc giá cà phê biến động thời điểm này là điều dễ hiểu bởi chịu tác động từ việc Việt Nam đang vào vụ thu hoạch, vấn đề chiến tranh thương mại và hoạt động đầu tư tài chính.
Tuy vậy, ông Nam cho rằng trong ngắn hạn giá cà phê khả năng còn ổn định, có thể đạt ngưỡng trên dưới 100.000 đồng/kg trước khi giảm giá thêm bởi sản lượng thế giới tăng.
"Giá cà phê neo cao trong thời gian dài nên nhiều quốc gia đã gia tăng diện tích sản xuất, nếu không chịu tác động mạnh từ yếu tố thời tiết cực đoan, thì sản lượng cà phê trên toàn thế giới sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, kéo giá giảm", ông Nam đánh giá.
Theo Vicofa, sản lượng cà phê Việt Nam trong niên vụ 2025-2026 có thể tăng khoảng 10% so với mức gần 29,5 triệu bao (tương đương hơn 1,7 triệu tấn) của niên vụ trước, và tăng mạnh so với niên vụ 2023-2024. Kỳ vọng lượng xuất khẩu mặt hàng này trong niên vụ 2025-2026 đạt hơn 1,65 triệu tấn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận