30/07/2022 09:41 GMT+7

Giá cả hằng ngày 30-7: Đặc sản nhãn lồng Hưng Yên vào vụ, giá bán cao hơn năm ngoái

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Giá heo hơi giảm trên cả nước; Đặc sản nhãn lồng Hưng Yên vào vụ, giá bán cao; Nhiều siêu thị ứng dụng thanh toán tự động; Cụm du lịch phía Tây ĐBSCL đón trên 16 triệu lượt khách... là những tin đáng chú ý hôm nay.

Giá cả hằng ngày 30-7: Đặc sản nhãn lồng Hưng Yên vào vụ, giá bán cao hơn năm ngoái - Ảnh 1.

Người tiêu dùng TP.HCM đang làm quen với hình thức thanh toán tự động - Ảnh: N.BÌNH

Siêu thị đẩy mạnh trang bị các quầy thanh toán tự động

Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam vừa đưa vào hoạt động siêu thị Tops Market phiên bản mới đầu tiên tại Việt Nam sau quá trình chuyển đổi hoàn tất 7 siêu thị Big C thành Tops Market trong năm 2021. Siêu thị Tops Market Moonlight tọa lạc tại đường Đặng Văn Bi, một trong những trục đường chính của TP Thủ Đức.

Theo nhà bán lẻ Thái Lan, các siêu thị này cũng được lắp đặt các quầy thanh toán tự động giúp tiết kiệm thời gian cho người tiêu dùng và khuyến khích thanh toán không tiền mặt. Đây là một dịch vụ ngày càng phổ biến ở các nước phương Tây, và mới được giới thiệu trong ngành bán lẻ Việt Nam.

Trái cây nhập khẩu giá ngày càng rẻ

Giá các loại trái cây nhập khẩu hiện đang rất hấp dẫn và cạnh tranh với nông sản nội địa nhờ chất lượng ổn định và hương vị mới.

Giá cả hằng ngày 30-7: Đặc sản nhãn lồng Hưng Yên vào vụ, giá bán cao hơn năm ngoái - Ảnh 2.

Thị trường trái cây nhập khẩu ngày càng trở nên sôi động với đa dạng chủng loại, xuất xứ - Ảnh: T.T.D.

Theo ghi nhận, một số loại trái cây nhập khẩu đang được người tiêu dùng chọn mua nhiều như quýt Úc chỉ còn 99.000 đồng/kg, cam ruột vàng Úc 89.900 đồng/kg. Tương tự, các loại táo nhập khẩu cũng đa dạng mức giá từ 60.000 - 120.000 đồng/kg như táo Gala Mỹ 64.000 đồng/kg, táo Gala nhập khẩu Nam Phi 59.000 đồng/kg, táo cao cấp New Zealand Ambrosia chỉ còn 125.000 đồng/kg, giá cherry Mỹ cũng còn 460.000 - 490.000 đồng/kg… Đây là mức giá thấp hơn ít nhất 10-15% so với năm ngoái.

Theo các nhà kinh doanh, giá trái cây nhập khẩu tốt do chính sách nhập khẩu trực tiếp của nhiều hệ thống bán lẻ, siêu thị triển khai thời gian gần đây. Hiện nay, các siêu thị không chỉ là nơi phân phối hàng hóa mà còn tổ chức thu mua tận gốc, trực tiếp nhập khẩu từ nước ngoài nhằm giảm tầng lớp trung gian. Một số siêu thị còn tham gia phân phối độc quyền nhiều sản phẩm tiêu dùng nhập khẩu tạo lợi thế cạnh tranh riêng.

Nhãn lồng Hưng Yên vào vụ, giá bán lẻ 30.000 - 40.000 đồng/kg

Là sản phẩm nông sản đặc trưng của Hưng Yên trong mùa hè, nhãn lồng được yêu thích bởi cùi dày, hạt nhỏ, vị ngọt thanh. Hiện nhãn lồng Hưng Yên đã có mặt tại các chợ, siêu thị ở Hà Nội. 

Giá cả hằng ngày 30-7: Đặc sản nhãn lồng Hưng Yên vào vụ, giá bán cao hơn năm ngoái - Ảnh 3.

Nhãn lồng Hưng Yên được bán tại khắp các chợ ở Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, loại quả này đang được bán với giá 30.000 - 40.000 đồng/kg. So với cùng kỳ năm ngoái, nhãn lồng năm nay được giá hơn. Mùa thu hoạch năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhãn ngon được bán với giá 25.000 - 35.000 đồng/kg, nhãn đại trà chỉ bán được giá 12.000 - 18.000 đồng/kg.

Cụm du lịch phía Tây ĐBSCL đón trên 16 triệu lượt khách

Theo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh An Giang, trong 6 tháng đầu năm, cụm du lịch phía Tây ĐBSCL (TP Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng) đón trên 16 triệu lượt khách, tăng hơn 57% so với cùng kỳ; tổng doanh thu đạt trên 12.500 tỉ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ.

Sắp tới sẽ có nhiều sự kiện du lịch hấp dẫn như: Caravan du lịch An Giang “Sắc màu vùng biên”; Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL; Ngày hội Văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ lần thứ VIII…

Giá cả hằng ngày 30-7: Đặc sản nhãn lồng Hưng Yên vào vụ, giá bán cao hơn năm ngoái - Ảnh 4.

Khu du lịch Núi Cấm - nóc nhà miền Tây, điểm đến thu hút của vùng Bảy Núi tỉnh An Giang - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Một vòng quanh chợ và siêu thị

Giá một số mặt hàng thực phẩm tại chợ đầu mối và chợ lẻ tại TP.HCM

Giá cả hằng ngày 30-7: Đặc sản nhãn lồng Hưng Yên vào vụ, giá bán cao hơn năm ngoái - Ảnh 5.

Giá heo hơi giảm trên cả nước

Tại phía Nam, giá heo hơi bán ra tại chuồng chiều 29-7 ở mức 62.000 - 66.000 đồng/kg, giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg so với 2 ngày trước, và giảm trên dưới 8.000 đồng so với mức đỉnh 74.000 đồng/kg của hơn 10 ngày trước đó.

Dù giảm chậm hơn so với mức giảm giá heo hơi, nhưng giá thịt heo bán ra tại chợ đầu mối và chợ lẻ ở TP.HCM vài ngày qua đã hạ nhiệt. Theo đó, hiện giá thịt heo bán lẻ tại đây đã giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg so với 2 - 3 ngày trước đó, và khả năng giảm thêm khi nhiều thương lái cho biết sức mua đang ở mức thấp, trong khi nguồn cung heo cho thị trường trong nước dần ổn định trở lại sau khi Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành ngăn việc vận chuyển heo sang Trung Quốc.

Tại miền Bắc, giá heo hơi dao động trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg, giảm 7-8% so với cuối tuần trước.

Cụ thể, sau khi giảm 2.000 đồng/kg, thương lái tại các tỉnh thành Hà Nội, Thái Bình, Hưng Yên đang thu mua heo hơi với giá 67.000 - 68.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại không có sự điều chỉnh. Hà Nam đang là địa phương có giá heo hơi thấp nhất, 65.000 đồng/kg. Tiếp đó, heo hơi tại các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ có giá 66.000 đồng/kg. Hiện mức giá heo hơi cao nhất được ghi nhận ở miền Bắc là 68.000 đồng/kg (Hưng Yên, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang).

Giá thực phẩm tại siêu thị và chuỗi cửa hàng thực phẩm

Giá cả hằng ngày 30-7: Đặc sản nhãn lồng Hưng Yên vào vụ, giá bán cao hơn năm ngoái - Ảnh 6.


Thị trường thế giới

Chứng khoán Mỹ kéo dài đà phục hồi giữa hè vào ngày 29-7, với đồng USD và một số lợi tức trái phiếu kho bạc dài hạn giảm, khi Phố Wall hoan nghênh tin tức tích cực của các doanh nghiệp bất chấp chi phí lao động và các chỉ số khác về lạm phát tiếp tục tăng, theo Hãng tin Reuters.

Các dự báo tích cực từ Apple và Amazon cho thấy khả năng phục hồi của các công ty công nghệ khổng lồ để tồn tại trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Các gã khổng lồ năng lượng như Exxo Mobil và Chevron Corp đã công bố doanh thu kỷ lục trong ngày 29-7.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1%, chỉ số S&P 500 tăng 1,4% và Nasdaq tăng gần 2%. Chỉ số MSCI toàn cầu tăng khoảng 1,2%, và chỉ số STOXX của châu Âu tăng khoảng 1,3%.

Giá dầu thô Brent tăng khoảng 2,6% trong khi giá dầu thô WTI tăng 1,8%.

Giá vàng tăng 0,4% ở mức 1.762,5 USD/ounce, mức cao nhất trong hơn 3 tuần.

Giá vàng hôm nay

Giá cả hằng ngày 28-7: Siêu thị bắt đầu khuyến mãi mùa tựu trường, chia sẻ gánh nặng với phụ huynh Giá cả hằng ngày 28-7: Siêu thị bắt đầu khuyến mãi mùa tựu trường, chia sẻ gánh nặng với phụ huynh

TTO - Chạy đua cấp mã số vùng trồng xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc; Nhiều siêu thị giảm giá sâu đồ dùng học tập mùa tựu trường; Giá thép giảm 9 lần liên tiếp nhưng vẫn ở mức cao; Xuất khẩu 20 tấn nhãn Sơn La sang EU; Giá rau tăng cao...

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên