21/06/2022 08:54 GMT+7

Giá cả hằng ngày 21-6: Khách du lịch hè tăng bằng trước dịch; Thêm chương trình giảm giá tới 100%

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Đà Lạt lượng khách du lịch hè tăng nhanh chóng và đạt kỷ lục của hè 2019; Tháng khuyến mãi tập trung quốc gia 2022 sẽ có sản phẩm giảm giá 100%; Giá hải sản tăng cao... là những tin tức đáng chú ý.

Giá cả hằng ngày 21-6: Khách du lịch hè tăng bằng trước dịch; Thêm chương trình giảm giá tới 100% - Ảnh 1.

Giá một số loại hải sản nhập khẩu đang neo cao do ảnh hưởng giá xăng dầu tăng, nguồn cung giảm - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Giá nhiều loại hải sản ở mức cao

Theo ghi nhận tại nhiều điểm bán thủy hải sản ở trung tâm TP.HCM, hiện giá ghẹ xanh loại 1 (cỡ lớn nhất, 3-5 con/kg) tại các cửa hàng trung tâm TP.HCM đang ở mức 800.000 - 900.000 đồng/kg, mực tươi sống 450.000 - 750.000 đồng/kg tùy loại, tôm sú sống (đánh bắt tự nhiên) 400.000 - 600.000 đồng/kg...

Mức giá trên được nhiều người bán cho biết cao hơn 15-25% so với mức giá thấp của khoảng 2-3 tháng trước đó. Theo nhiều người bán, giá hải sản trong nước và nhập khẩu đang cao nhất trong vòng nhiều năm qua. Nguyên nhân chính là do giá xăng dầu tăng cao, lượng hải sản đánh bắt giảm dẫn đến nguồn cung khan hiếm.

"Tháng khuyến mãi tập trung quốc gia 2022" - Giảm giá tới 100%

Nhằm tăng cường xúc tiến thương mại, kích cầu thị trường trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước, Bộ Công thương đã ban hành quyết định về việc tổ chức "Tháng khuyến mãi tập trung quốc gia 2022 - Vietnam Grand Sale 2022".

Được tổ chức trên quy mô toàn quốc, trong chương trình "Tháng khuyến mãi tập trung quốc gia 2022 - Vietnam Grand Sale 2022", các doanh nghiệp sẽ thực hiện nhiều hoạt động khuyến mãi với nội dung đa dạng, hấp dẫn.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ được tổ chức từ ngày 15-11 đến ngày 22-12 trên phạm vi toàn quốc. Các thương nhân trên toàn quốc được thực hiện chương trình khuyến mãi với hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mãi và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mãi lên đến 100%.

Đà Nẵng: Khách sạn giảm giá đón khách du lịch biển

Những tuần qua du khách liên tục đổ về Đà Nẵng du lịch dịp hè khiến các bãi biển sớm trở nên đông đúc gần bằng cùng kỳ 2019. Dù vậy, các khách sạn tại đây vẫn đang chào giá thấp để kích cầu mùa du lịch biển.

Giá cả hằng ngày 21-6: Khách du lịch hè tăng bằng trước dịch; Thêm chương trình giảm giá tới 100% - Ảnh 2.

Các khách sạn hạng sang tại Đà Nẵng đang chào giá thấp hơn năm 2019 để hút khách nội địa mùa du lịch hè - Ảnh: TL

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, chủ tịch Hội Khách sạn Đà Nẵng, cho hay hiện nay tỉ lệ lấp đầy của các khách sạn trên địa bàn vào khoảng 80-100% vào các ngày cuối tuần, với các ngày trong tuần con số này dao động 50-60%, chủ yếu là khách nội địa. Đây là một khởi đầu rất hứa hẹn với các doanh nghiệp làm du lịch, báo hiệu sự phục hồi bền vững nguồn khách sau dịch. Hiện nay tỉ lệ mở cửa của các cơ sở lưu trú đã đạt mức 70% (khoảng 850/1.200 khách sạn).

Theo ông Quỳnh, phân khúc khách sạn 4 - 5 sao tăng trưởng rất mạnh mẽ nhờ luồng khách du lịch biển mùa hè trở lại đông đúc. Các khách sạn 4 - 5 sao cũng thường được khách ưu tiên lựa chọn vì có vị trí đẹp hơn so với các khách sạn 3 sao trở xuống. Ngoài ra, nhiều khách sạn 4 - 5 sao đã đưa ra những mức giá ưu đãi tốt hơn rất nhiều so với năm 2019, có nơi giá thấp như khách sạn 3 sao, tạo sự kích thích nhu cầu nghỉ dưỡng của người dân.

Dù số lượng đặt phòng tăng lên nhanh chóng nhưng các khách sạn, resort tại Đà Nẵng vẫn đang giữ mức giá bằng khoảng 70% so với trước dịch để kích cầu nguồn khách. Không chỉ duy trì mặt bằng giá thấp, các khách sạn còn linh hoạt khuyến mãi thêm một số dịch vụ trong khả năng của mình như đưa đón sân bay, phục vụ bữa sáng, bếp nướng ngoài trời, tặng gói spa…

Du khách đến Đà Lạt nghỉ hè tăng đột biến

Du khách đến Đà Lạt tăng đột biến từ tuần thứ 2 của tháng 6 cho đến nay. Chủ yếu là du khách trẻ, học sinh đi du lịch hè.

Giá cả hằng ngày 21-6: Khách du lịch hè tăng bằng trước dịch; Thêm chương trình giảm giá tới 100% - Ảnh 3.

Nhóm du khách trẻ tham gia tour du lịch thể thao do Công ty Highland Adventure Travel tổ chức - Ảnh: M.V.

UBND TP Đà Lạt cho biết từ đầu tháng 6 tới nay, tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố du lịch Đà Lạt ước đạt 500.000 lượt, tương đương với thời điểm trước dịch (năm 2019). Trong đó, khách nội địa ước khoảng 494.000 lượt. Khách quốc tế cũng bắt đầu tăng trở lại với 6.000 lượt. 

Giá vé tham quan tại các khu điểm du lịch vẫn giữ nguyên so với trước đó. Vào cuối tuần, giá phòng khách sạn tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt tăng khoảng 30% và rất khó đặt phòng vào dịp cuối tuần. Đa số khách sạn đều yêu cầu thanh toán trước một phần để giữ chỗ.

Ghi nhận tại các khu điểm du lịch, lượng khách tham quan tăng từ 2 - 4 lần so với những ngày bình thường trước dịch. UBND TP Đà Lạt dự báo, lượng khách đến Đà Lạt sẽ tiếp tục tăng cao và giảm dần ở tuần đầu tháng 8-2022.

Miền Tây: Một số loại trái cây tăng cao so với tuần trước

Cụ thể, giá khi thu mua tại vườn:

Xoài ba màu loại 1 giá 12.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg; xoài cát Hòa Lộc 57.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; xoài tượng da xanh có giá 10.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg. Cam xoàn 25.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg.

Ớt tiếp tục tăng 5.000 đồng/kg so với tuần trước, giá mua tại vườn là 55.000 - 60.000 đồng/kg, trong khi đó giá bán tại chợ đến 90.000 - 100.000 đồng/kg.

Theo nông dân trồng xoài huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, hiện nay lượng xoài cung ứng ra thị trường còn ít, đa số nhà vườn đang vào vụ mới bắt đầu cho hoa và đậu trái. Chỉ một số ít vườn cho xoài trái vụ nên giá cả tăng.

Một vòng quanh chợ và siêu thị

Giá cả hằng ngày 21-6: Khách du lịch hè tăng bằng trước dịch; Thêm chương trình giảm giá tới 100% - Ảnh 4.

Giá một số loại rau củ, thực phẩm tại chợ đầu mối và chợ lẻ TP.HCM

Giá heo tăng nhẹ, giá thịt gà neo cao

Giá heo hơi bán ra phía Nam tăng nhẹ 1.000 - 1.500 đồng/kg so với vài ngày trước đó, phổ biến 57.000 - 61.000 đồng/kg, đẩy giá thịt heo bán lẻ ở các chợ tăng nhẹ 2.000 - 2.500 đồng/kg.

Theo nhiều người nuôi phía Nam, giá gà công nghiệp bán ra tại chuồng (trừ nuôi liên kết giá ổn định) ngày 20-6 phổ biến 33.000 - 38.000 đồng/kg, tăng khoảng 1.000 đồng so với vài ngày trước đó, và là mức cao kỷ lục trong nhiều năm qua. 

Giá cả hằng ngày 21-6: Khách du lịch hè tăng bằng trước dịch; Thêm chương trình giảm giá tới 100% - Ảnh 5.

Giá thịt gà bán ra tại nhiều siêu thị TP.HCM đang ở mức cao - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Theo nhiều doanh nghiệp, nguồn cung gà nhập khẩu chiếm lượng lớn nhưng thời gian gần đây giảm mạnh, trong khi nguồn cung trong nước không tăng kịp theo nhu cầu nên dẫn đến tăng giá. Ngoài ra, giá thành chăn nuôi tăng lên cao với hiện 27.000 - 30.000 đồng/kg cũng góp phần khiến giá gà bán ra cao hơn, và khả năng mức giá cao còn kéo dài.

Trong khi đó, theo ghi nhận, giá thịt gà công nghiệp bán ra tại nhiều cửa hàng, siêu thị ở TP.HCM tiếp tục tăng và neo ở mức khá cao với ức, cánh 100.000 - 120.000 đồng/kg tùy loại; đùi 85.000 - 95.000 đồng/kg… Theo nhiều chuyên gia, với giá bán hiện nay, người nuôi đã lãi lớn.

Lượng rau củ về chợ và giá bán ổn định

Theo đó, một số mặt hàng vẫn giữ mức giá tốt là dưa leo, bầu, bí, su su, bắp cải tròn Đà Lạt. Do sản lượng tăng nhanh vì nhiều loại trái cây vào vụ nên giá nhiều loại trái cây bán lẻ tại TP.HCM đang giảm dần.

Thị trường thế giới

Theo Hãng tin Reuters, các thị trường chứng khoán có mức tăng khiêm tốn trong ngày 20-6 sau các khoản lỗ nặng nề của tuần trước. Do đang trong kỳ nghỉ lễ, giao dịch ở Mỹ trầm lắng.

Sàn chứng khoán châu Âu Euro STOXX tăng 0,5%, sàn chứng khoán Đức GDAX tăng 0,43%, sàn chứng khoán Pháp FCHI tăng 0,25%. Giao dịch Nasdaq tương lai NQc1 tăng 0,78% và S&P 500 tương lai ESc1 tăng 0,69%.

Tại châu Á, giao dịch cổ phiếu giảm trong ngày 20-6. Chỉ số Nikkei N225 giảm 0,74%.

Xu hướng chung là các nhà đầu tư vẫn tiếp tục quan tâm về xu hướng của tỉ lệ lãi suất và lạm phát để đưa ra các quyết định về đầu tư trên thị trường.

Giá đồng bitcoin khôi phục và được giao dịch ở mức giá 20.580 USD.

Giá dầu giảm trở lại sau đợt giảm mạnh vào cuối tuần trước do tâm lý lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ hạn chế nhu cầu.

Giá dầu Brent LCOc1 giảm 0,25%, xuống còn 112,84 USD/thùng và dầu thô Mỹ U.S. crude CLc1 giảm 0,05% xuống còn 109,5 USD/thùng.

Giá vàng vào thời điểm 5h ngày 21-6 giao dịch tại New York là 1.838,8 USD/ounce, tăng 0,02%.

Giá vàng hôm nay

Giá cả hằng ngày 18-6: Siêu thị tung khuyến mãi cuối tuần; Giá rau Hà Nội vẫn neo cao Giá cả hằng ngày 18-6: Siêu thị tung khuyến mãi cuối tuần; Giá rau Hà Nội vẫn neo cao

TTO - Nhiều hệ thống siêu thị tung các chương trình khuyến mãi cuối tuần với mức giảm giá lên đến 50%; Giá rau củ tại Hà Nội vẫn ở mức cao; Mỗi đêm có 200 tấn vải từ miền Bắc vào chợ đầu mối TP.HCM; Tour du lịch tăng nhẹ... là tin tức đáng chú ý.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên