14/06/2022 10:23 GMT+7

Giá cả hằng ngày 14-6: Ngày mai bắt đầu đợt khuyến mãi lớn; Đồ đi biển, kem chống nắng đắt hàng

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Sở Tài chính TP.HCM đồng ý tăng giá trứng bình ổn; Đồ đi biển, kem chống nắng bán chạy khi hè đến; TP.HCM chuẩn bị có đợt khuyến mãi kích cầu lớn với rất nhiều ưu đãi; Dự báo chứng khoán từ tăng sang giảm... là tin đáng chú ý.

Giá cả hằng ngày 14-6: Ngày mai bắt đầu đợt khuyến mãi lớn; Đồ đi biển, kem chống nắng đắt hàng - Ảnh 1.

Người dân bắt đầu các chuyến du lịch hè giúp cho thị trường tiêu dùng đồ đi biển, kem chống nắng bán chạy - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đồ đi biển, kem chống nắng bán chạy

Nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp như kem chống nắng, kem dưỡng, mặt nạ… đắt hàng khi thị trường bước vào hè, sẵn sàng cho hoạt động mua sắm đón hè sau khoảng thời gian dài giãn cách.

Đại diện một số sàn thương mại điện tử cho biết đây cũng là nhóm hàng bán chạy trong các chương trình khuyến mãi hè được tổ chức hai tuần đầu tháng 6, bên cạnh các nhóm hàng thiết bị điện tử giải trí, sản phẩm nhà bếp.

Ngoài ra, nhóm hàng thời trang nam và nữ, đồ đi biển như áo bơi, kính bơi, áo phao… cũng được mua sắm nhiều vào dịp này để chuẩn bị cho các chuyến đi chơi hè sắp tới.

TP.HCM sắp có đợt khuyến mãi kích cầu lớn

Chương trình khuyến mãi tập trung - Mùa mua sắm Shopping Season 2022 đợt 1 từ ngày 15-6 đến 15-7 với chủ đề "Tưng bừng mua sắm hè 2022".

Giá cả hằng ngày 14-6: Ngày mai bắt đầu đợt khuyến mãi lớn; Đồ đi biển, kem chống nắng đắt hàng - Ảnh 2.

Sức mua yếu cộng với xu hướng tăng giá của nhiều loại hàng hóa buộc các nhà kinh doanh phải tăng cường nhiều chương trình khuyến mãi - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo Sở Công thương TP.HCM, điểm mới của chương trình năm nay có thêm sự phối hợp của Sở Văn hóa và thể thao lồng ghép chương trình khuyến mãi tập trung trong các lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao phù hợp nhằm phục vụ, thu hút thêm người dân và du khách.

Sở Giao thông vận tải sẽ triển khai đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận chuyển (hàng hóa và hành khách) trên địa bàn thành phố để hưởng ứng, tham gia; tập trung vào các đơn vị cung cấp dịch vụ giao nhận qua ứng dụng như Grab, Gojek, Be, Ahamove...

Đà Nẵng: Giá vé xe khách tăng theo giá xăng

Ngày 14-6, ông Phạm Lợi, tổng giám đốc Công ty CP Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng, cho biết trước diễn biến tăng mạnh của giá xăng dầu, một số doanh nghiệp vận tải đã gửi thông báo tăng giá vé xe.

Giá cả hằng ngày 14-6: Ngày mai bắt đầu đợt khuyến mãi lớn; Đồ đi biển, kem chống nắng đắt hàng - Ảnh 3.

Nhiều nhà xe ở Đà Nẵng tăng giá do xăng dầu tăng cao - Ảnh: TẤN LỰC

Theo đó, do áp lực giá xăng dầu, các hãng khai thác thông báo tăng giá vé từ 2-4%. Theo ông Lợi, dù giá xăng dầu tăng nhanh nhưng các doanh nghiệp vận tải hành khách không dám tăng giá vé mạnh vì nhu cầu hành khách thời gian này vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Lượng khách khai thác của các hãng hiện nay chỉ đạt khoảng 50-60% so với trước dịch.

Với các chặng dài, xu hướng khách không chọn xe là phương tiện di chuyển hàng đầu mà chuyển sang săn vé máy bay giá rẻ để tiết kiệm thời gian và bảo đảm sức khỏe. Các tuyến đông khách hiện nay chủ yếu là chặng ngắn, từ 200-300km.

Một vòng quanh chợ và siêu thị

Giá cả hằng ngày 14-6: Ngày mai bắt đầu đợt khuyến mãi lớn; Đồ đi biển, kem chống nắng đắt hàng - Ảnh 4.
Giá cả hằng ngày 14-6: Ngày mai bắt đầu đợt khuyến mãi lớn; Đồ đi biển, kem chống nắng đắt hàng - Ảnh 5.
Giá cả hằng ngày 14-6: Ngày mai bắt đầu đợt khuyến mãi lớn; Đồ đi biển, kem chống nắng đắt hàng - Ảnh 6.

Giá một số mặt hàng tại chuỗi cửa hàng thực phẩm lớn tại TP.HCM

Giá trứng gà bình ổn tăng; giá heo ổn định
Giá cả hằng ngày 14-6: Ngày mai bắt đầu đợt khuyến mãi lớn; Đồ đi biển, kem chống nắng đắt hàng - Ảnh 7.

Giá trứng trong diện bình ổn điều chỉnh tăng tiếp - Ảnh: N.TRÍ

Sở Tài chính TP.HCM vừa có thông báo gửi đến các doanh nghiệp về việc cho tăng giá trứng gà, vịt trong chương trình bình ổn thị trường. Thời gian áp dụng kể từ 15-6-2022.

Cụ thể, trứng gà loại 1 giá từ 29.500 đồng/vỉ 10 quả sẽ tăng lên 31.500 đồng (tăng 6,78%), trứng vịt loại 1 giá từ 35.000 đồng/vỉ 10 quả tăng lên 37.000 đồng/vỉ.

Trong khi đó, cung cầu cân đối nên giá heo hơi bán ra phía Nam trong nhiều tuần qua vẫn duy trì với mức phổ biến 55.000-59.000 đồng/kg tùy loại, giúp giá thịt heo bán ra ở các chợ ổn định.

Một số loại rau, củ giá giảm

Lượng rau củ về chợ và giá bán ổn định so với ngày trước đó. Theo đó, một số mặt hàng vẫn giữ mức giá tốt là cà chua, bầu, bí, su su, bắp cải tròn Đà Lạt... Cải ngọt, cải thảo, khoai lang, bí đỏ giá giảm 1.000-2.000 đồng/kg so với 2 ngày trước đó. Riêng một số mặt hàng giá neo cao là khổ qua, rau xà lách các loại, đậu cove...

Chứng khoán rơi xuống xu hướng giảm trong ngắn hạn

Nhiều công ty chứng khoán dự báo xu hướng ngắn hạn của thị trường chứng khoán từ tăng xuống giảm sau khi chỉ trong một phiên giao dịch đầu tuần (13-6) chỉ số chứng khoán VN-Index đã bị giảm hơn 57 điểm, rơi về mốc 1.227,04 điểm.

Đây cũng là phiên giảm mạnh nhất kể từ mức đáy hồi tháng 5 vừa qua với nhiều cổ phiếu đóng cửa ở mức giá sàn.

Đội ngũ phân tích của Chứng khoán MB (MBS) cho biết áp lực bán diễn ra trên diện rộng khi giới đầu tư toàn cầu đang dồn sự chú ý về thông điệp của chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED).

Đội ngũ phân tích của Chứng khoán SSI cho rằng VN-Index có thể tiếp đà điều chỉnh vào đầu phiên tới (14-6), đồng thời vùng hỗ trợ tiếp theo của chỉ số là khu vực 1.200 - 1.180 điểm. Từ vùng hỗ trợ này, kỳ vọng VN-Index có thể cân bằng và hồi phục.

Thị trường thế giới

Theo Hãng tin Reuters, thị trường chứng khoán và trái phiếu chính phủ sụt giảm một lần nữa trong ngày 13-6 và đồng USD đạt mức cao nhất trong hai thập kỷ do lạm phát ở Mỹ làm dấy lên lo ngại về việc các ngân hàng trung ương thắt chặt lãi suất.

Khoảng cách giữa lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm và 10 năm của Mỹ đảo ngược lần đầu tiên trong ngày 13-6, một dấu hiệu báo trước suy thoái kinh tế.

Đợt bán tháo cổ phiếu năm 2022 tiếp tục gia tăng trong ngày 13-6. Chỉ số S&P 500 giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay. Chỉ số S&P 500 giảm 3,88% xuống 3.749 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 3-2021.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 876,05 điểm, tương đương 2,79%, xuống còn 30.516 điểm, giảm khoảng 17% so với mức cao kỷ lục của nó.

Chỉ số Nasdaq Composite giảm 4,68%, đóng cửa ở mức 10.809,23 điểm. Các cổ phiếu blue chip (cổ phiếu của công ty có uy tín và tình hình tài chính vững chắc) của Trung Quốc giảm 1,17% và Hang Seng của Hong Kong giảm 3,39%. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 3,01% và Kospi của Hàn Quốc giảm 3,52%.

Các loại tiền điện tử bao gồm bitcoin và ether đã ghi nhận khoản lỗ hai chữ số. Bitcoin giảm 11,7% giá trị, xuống mức 23.462 USD/đồng.

Giá dầu thô dao động giữa lên và xuống, do các nhà đầu tư cân nhắc tác động của việc siết nguồn cung toàn cầu với nhu cầu giảm khi nền kinh tế thế giới nguội đi. Trong ngày 13-6, giá dầu Brent giao sau tăng 0,21% ở mức 122,27 USD/thùng.

Giá vàng trong ngày 14-6 lúc 5h sáng là 1.819,86 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay
GIÁ CẢ hằng ngày 11-6: Trái cây bán lẻ với giá sỉ; Giá lúa giảm dù xuất khẩu tăng mạnh GIÁ CẢ hằng ngày 11-6: Trái cây bán lẻ với giá sỉ; Giá lúa giảm dù xuất khẩu tăng mạnh

TTO - Tiểu thương miền Tây bỏ qua chợ đầu mối vào tận vườn mua trái cây rồi bán lẻ với giá sỉ được người tiêu dùng ủng hộ; Giá lúa miền Tây giảm khá mạnh so với cùng kỳ dù chi phí tăng cao; Trứng gà vẫn giữ mức giá cao... là các tin đáng chú ý.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên