07/09/2020 05:02 GMT+7

Ghi bàn giúp Tây Ban Nha đại thắng, sao 17 tuổi Ansu Fati phá vỡ kỷ lục tồn tại 95 năm

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Tiền đạo 17 tuổi Ansu Fati đã phá vỡ kỉ lục tồn tại 95 năm sau khi ghi bàn đẹp mắt giúp đội tuyển Tây Ban Nha đè bẹp Ukraine 4-0 trên sân nhà Alfredo Di Stefano rạng sáng 7-9 ở UEFA Nations League.

Ghi bàn giúp Tây Ban Nha đại thắng, sao 17 tuổi Ansu Fati phá vỡ kỷ lục tồn tại 95 năm - Ảnh 1.

Tiền đạo 17 tuổi Ansu Fati với cú sút ghi bàn phá vỡ kỷ lục tồn tại 95 năm của đội tuyển Tây Ban Nha - Ảnh: Reuters

Sau trận hòa nhọc nhằn 1-1 trước đội tuyển Đức ở vòng trước, Tây Ban Nha đã cho thấy sự quyết tâm và khát vọng chiến thắng khi chơi bùng nổ trước Ukraine.

HLV Luis Enrique đã để tiền đạo 17 tuổi Ansu Fati ra sân trong đội hình xuất phát. Và điều này đã giúp anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ra sân từ đầu trận của đội tuyển Tây Ban Nha.

Tính đến lúc này, Ansu Fati chỉ mới 17 tuổi 311 ngày. Đáp trả lại lòng tin của HLV Luis Enrique, ngôi sao đang khoác áo Barcelona đã chơi một trận đấu cực hay với lối đá kỹ thuật và rất hiệu quả.

Ngay phút thứ 3, Ansu Fati đã có pha đi bóng lắt léo khiến trung vệ Sergey Krivtsov (Ukraine) phải đốn ngã anh trong vòng 16m50,  trọng tài người Pháp Benoit Bastien  lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Đội trưởng Sergio Ramos  thực hiện thành công quả đá 11m để giúp "Bò tót" dẫn trước 1-0.

Sau đó đội tuyển Tây Ban Nha có thêm vài cơ hội nhưng không tận dụng được. Phải đến phút 29, trung vệ Sergio Ramos một lần nữa lập công với pha đánh đầu đẹp mắt vào góc cao sau đường chuyền rất chuẩn xác của Daniel Olmo giúp Tây Ban Nha dẫn trước 2-0.

Ghi bàn giúp Tây Ban Nha đại thắng, sao 17 tuổi Ansu Fati phá vỡ kỷ lục tồn tại 95 năm - Ảnh 2.

Ansu Fati (phải) ăn mừng bàn thắng lịch sử của anh cho đội tuyển Tây Ban Nha - Ảnh: Reuters

Đến phút 32, Ansu Fati lại tỏa sáng với pha đi bóng kỹ thuật rồi cứa lòng điệu nghệ bằng chân phải ở sát rìa vòng 16,50m đánh bại thủ môn Andriy Pyatov (Ukraine) giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước 3-0 trong hiệp một.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Ansu Fati cho đội tuyển Tây Ban Nha và anh đã lật đổ kỉ lục tồn tại 95 năm. Trước đó cựu danh thủ Errazquin là người giữ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha khi sút tung lưới Thụy Sĩ vào năm 1925 lúc 18 tuổi 344 ngày.

Với 3 bàn thắng sớm, Ukraine vỡ trận và sa sút tinh thần ở những phút còn lại. Đến phút 84, tiền vệ 20 tuổi Ferran Torres vừa được vào sân thay người đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 cho đội tuyển Tây Ban Nha.

Với 3 điểm có được, Tây Ban Nha đã vươn lên dẫn đầu bảng A4 với 4 điểm sau 2 vòng đấu. Còn đội tuyển Đức vẫn xếp thứ 3 sau trận hòa 1-1 trước đội tuyển Thụy Sĩ ở trận đấu cùng giờ.

Timo Werner tỏa sáng, Đức vẫn bị Tây Ban Nha cầm chân ở phút 90+6 Timo Werner tỏa sáng, Đức vẫn bị Tây Ban Nha cầm chân ở phút 90+6

TTO - Rạng sáng 4-9 tại lượt trận đầu tiên của bảng A4 Nation League, tuyển Đức và Tây Ban Nha đã cầm chân nhau với tỉ số 1-1.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên