Nghi can sát hại 39 người Thiago Henrique Gomes da Rocha - Ảnh: AFP |
Đột biến xảy ra ở gen có tên gọi MAOA, gen này chịu trách nhiệm về kiểm soát hoạt động của hormone dopamine mà sự hoạt động quá mức của nó lại cổ vũ hành động gây hấn.
Đột biến thứ hai được biết xảy ra ở gen CDH13 có thể gây ra bất thường về các liên kết thần kinh và những cơn bốc đồng.
Trong khảo sát gen trên 800 tội phạm và so sánh với 2.000 mẫu gen ở người bình thường, các nhà khoa học cho rằng có thể có đến 10% tội phạm hành hung do hai đột biến gen nói trên.
Tuy nhiên, các tác giả cho rằng trước khi đưa ra những chương trình trị liệu hiệu quả cần phải có thêm nhiều nghiên cứu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận