07/07/2014 13:43 GMT+7

Geisha Nhật Bản 90 tuổi vẫn làm 20 buổi mỗi tháng

BÌNH MINH (Theo Guardian)
BÌNH MINH (Theo Guardian)

TTO - Trang Guardian hôm 6-7 đăng tải những thước phim về một ngày làm việc bận rộn của Yuko Asakusa, người phụ nữ 90 tuổi hiện đang được xem là geisha già nhất Nhật Bản.

BOx3XDuL.jpgPhóng to
Yuko Asakusa, người phụ nữ 90 tuổi hiện đang được xem là geisha già nhất Nhật Bản - Ảnh chụp từ video clip

Yuko Asakusa, tên thật là Fumi Kikuchi nay đã bước sang tuổi 90. Bà đã miệt mài theo đuổi công việc của một geisha (múa hát, chơi nhạc cụ và trò chuyện với khách trong những bữa ăn, tiệc trà) suốt 75 năm qua, từ khi bà chỉ mới 16 tuổi.

Yuko nói năm lên 13 tuổi, bà xem một bộ phim về geisha và cảm thấy rất thích thú với nghề này.

Theo Hiệp hội Geisha Asakusa, Yuko hiện là geisha cao tuổi nhất Nhật Bản. Mỗi ngày bà đều cẩn thận trang điểm, cân chỉnh kimono thật cẩn thận rồi cùng các đồng nghiệp đến làm việc ở những nhà hàng sầm uất tại thủ đô Tokyo.

Yuko nói rằng bà tự hào về tuổi tác của mình chứ không muốn giấu giếm hay xem đó là vấn đề lớn. Mỗi tháng bà có thể làm 20 buổi liên tiếp với cường độ công việc không thua kém các geisha nhỏ tuổi hơn.

Tuy không còn khả năng nhảy múa như khi còn trẻ, Yuko vẫn kiên trì theo đuổi công việc hát và chơi đàn shamisen (một loại đàn truyền thống của Nhật Bản) phục vụ khách. “Tôi sẽ làm việc đến khi trút hơi thở cuối cùng”, geisha 90 tuổi chia sẻ và bày tỏ tình yêu đối với nghề của mình.

Hiện nay, số phụ nữ làm geisha ở Nhật rất ít. Yuko là một trong số 216 geisha đang làm việc tại thủ đô Tokyo.

Vào năm 1928, có khoảng 80.000 geisha tại Nhật Bản nhưng con số này hiện nay chỉ còn khoảng 1.000 người.

Video clip một ngày làm việc của Geisha già nhất Nhật Bản - Nguồn: Guardian
BÌNH MINH (Theo Guardian)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên