
GDP quý 3 tăng 9,95% - Ảnh: N.KH
Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2026 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3-10, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, tăng trưởng GDP đạt 9,01%.
Tăng trưởng GDP cao dần qua từng quý
GDP quý 3 tăng nhanh nhất kể từ quý 3-2022. Cục Thống kê cũng điều chỉnh tăng trưởng quý 1 từ 7,94% lên 8,15%, quý 2 từ 8,39% lên 8,81%. Như vậy, tốc độ tăng trưởng đi lên qua cả ba quý của năm 2026.
Trong quý 3, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,50%, cao nhất trong ba khu vực kinh tế. Trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,28%, sản xuất và phân phối điện tăng 13,13%, xây dựng tăng 14,22%. Khu vực dịch vụ tăng 9,54%, còn nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,21%.
Tính chung 9 tháng, công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, đóng góp 49,62% vào mức tăng trưởng chung của nền kinh tế. Dịch vụ tăng 8,69%, đóng góp 45,03%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%, đóng góp 5,35%.
Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng cũng tăng 12,3%, mức mà Cục Thống kê đánh giá là cao nhất cùng kỳ trong nhiều năm qua.
Hà Nội, TP.HCM chưa đạt mức tăng 10%
Ở cấp địa phương, 12/34 tỉnh, thành có tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng tăng từ 10% trở lên. Quảng Ninh dẫn đầu với 12,54%, tiếp theo là Hà Tĩnh 12,36%, Hải Phòng 12,08%, Bắc Ninh 11,81% và Ninh Bình 11,31%.
Ở nhóm tăng thấp có Sơn La 5,59%, Vĩnh Long 7,32%, Cà Mau 7,37% và Đồng Tháp 7,44%. Cục Thống kê cho biết bốn địa phương này tăng chậm do sản xuất điện sụt giảm và nông nghiệp chiếm tỉ trọng khá cao trong cơ cấu kinh tế.
Hai cực tăng trưởng lớn nhất cả nước, Hà Nội và TP.HCM, lần lượt tăng 8,85% và 9,06%. Theo Cục Thống kê, mức tăng của hai thành phố tạo áp lực nhất định lên mục tiêu tăng trưởng trên 10% của cả nước trong năm 2026.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận