10/01/2020 15:55 GMT+7

Gây rối trật tự ở biển Hải Tiến: Nhiều bị can nói mình tự vệ chính đáng

Q. TH.
Q. TH.

TTO - Sau gần 3 ngày tiến hành xét xử, ngày 10-1 TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án đối với 11 bị cáo trong vụ "gây rối trật tự công cộng" ở biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa.

Gây rối trật tự ở biển Hải Tiến: Nhiều bị can nói mình tự vệ chính đáng - Ảnh 1.

11 bị cáo nghe đại diện Viện KSND tỉnh Thanh Hóa luận tội - Ảnh: Q. TH

Cụ thể 11 bị cáo bị tuyên phạt, trong đó có 5 người thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến gồm: Trương Phú Huân (38 tuổi) 30 tháng tù, Trương Phú Hoàng (34 tuổi) 15 tháng tù, Trương Quốc Lưu (30 tuổi) 18 tháng tù, Lường Hữu Hùng (23 tuổi) 18 tháng tù và Bùi Việt Chiến (28 tuổi) 18 tháng tù (cho hưởng án treo).

Nhóm bị cáo là nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1 nằm trên địa bàn xã Hoằng Tiến gồm: Nguyễn Văn Hiệp 24 tháng tù, Nguyễn Xuân Huy 24 tháng tù, Lê Văn Phong 24 tháng tù (cho hưởng án treo), Nguyễn Nhữ Hai 18 tháng tù (cho hưởng án treo), Lê Văn Tình 18 tháng tù (cho hưởng án treo) và Cao Văn Bắc (chủ nhà hàng Hưng Thịnh 1) bị  25 tháng tù.

Trước đó, từ ngày 8-1, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử vụ "gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại khu vực ngã tư Hải Tiến, thuộc địa phận thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến. 

Gây rối trật tự ở biển Hải Tiến: Nhiều bị can nói mình tự vệ chính đáng - Ảnh 2.

Phiên tòa thu hút rất đông người dân địa phương - Ảnh: Q.TH.

Theo nội dung cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn, xích mích đánh nhau giữa Lê Văn Sỹ và Trần Văn Cường, Sỹ đã chạy vào nhà hàng Hưng Thịnh 1 trốn. 

Vào khoảng 0h40 ngày 9-6-2019, nhóm người thôn Tiền Thôn đã kéo đến mang theo hung khí, thách thức đánh nhau với nhóm nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1. Ngay sau đó, nhóm nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1 dùng vỏ chai, bát, cốc thủy tinh có sẵn trong nhà hàng ném lại.

Cả hai nhóm đã dùng nhiều loại hung khí, đồ vật đuổi, ném nhau đoạn trước nhà hàng Hưng Thịnh 1 trong thời gian hơn 60 phút. Hậu quả: anh Cao Việt Cường bị tổn hại sức khỏe 33%, tổng thiệt hại tài sản hơn 66 triệu đồng.

Trong phần xét hỏi, bị cáo Cao Văn Bắc (chủ nhà hàng Hưng Thịnh 1), Nguyễn Văn Hiệp (quản lý nhà hàng), Nguyễn Xuân Huy (anh trai Hiệp) đều cho biết mình bị oan và cho rằng trong quá trình lấy lời khai cán bộ điều tra đã có dấu hiệu "mớm cung" để nhận tội.

Nhóm bị cáo nhà hàng Hưng Thịnh 1 cho biết: do thấy có nhóm người đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng, mang theo hung khí nguy hiểm đến đập phá nên đã chống trả nhằm mục đích tự vệ chính đáng, xua đuổi nhóm đối tượng này ra xa. 

Bảo vệ nhà hàng đập phá hàng loạt xe hơi bị tạm giữ hình sự Bảo vệ nhà hàng đập phá hàng loạt xe hơi bị tạm giữ hình sự

TTO - Ngày 25-8, Công an quận 10 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Chí Tâm (29 tuổi) và củng cố hồ sơ để khởi tố. Tâm là người dùng gậy và vật nhọn đập phá các xe đậu trước quán hàng mà minh làm bảo vệ.


Q. TH.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên