18/12/2025 06:41 GMT+7

Gây ồn ngày hay đêm đều bị phạt, quyền giải trí không thể cao hơn quyền yên tĩnh

Chính phủ đã ban hành nghị định 282/2025 với những quy định chặt chẽ hơn, đánh dấu bước thay đổi quan trọng trong việc xử lý hành vi gây tiếng ồn, đặc biệt là hành vi tụ tập hát karaoke tại khu dân cư và nơi công cộng.

gây ồn - Ảnh 1.

Cảnh sát khu vực Công an phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM) đến từng khu trọ, từng nhà dân tuyên truyền về nghị định 282/2025 - Ảnh: M.HÒA

Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất của nghị định 282/2025 là xóa bỏ giới hạn khung giờ xử phạt đối với hành vi gây ồn.

Nếu như trước đây các hành vi mở nhạc lớn, hát karaoke thường chỉ bị xử lý khi diễn ra trong khoảng thời gian từ 22h đến 6h sáng hôm sau, thì nay việc xử phạt được áp dụng ở tất cả các khung giờ trong ngày. 

Đặc biệt, nghị định cho phép lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và tiến hành kiểm tra thực tế, nếu có hành vi vi phạm sẽ tiến hành xử phạt mà không phải đo tiếng ồn như trước đây.

Theo quy định tại điều 9 nghị định 282, hành vi tụ tập hát karaoke gây tiếng ồn, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập, nghỉ ngơi của người khác tại khu dân cư, khu nhà trọ, nơi công cộng... có thể bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu tang vật vi phạm như loa phóng thanh, loa kéo... 

Quy định này thể hiện rõ quyền vui chơi, giải trí không thể đặt cao hơn quyền được nghỉ ngơi, sinh sống trong môi trường yên tĩnh của cộng đồng.

Đáng chú ý, khoản 2 điều 9 nghị định quy định rõ: việc sử dụng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc các phương tiện khác để cổ động, phát âm thanh lớn tại nơi công cộng mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị xử phạt từ 1-2 triệu đồng. 

Điều này đồng nghĩa với việc loa kẹo kéo, thiết bị karaoke di động vốn rất phổ biến trong các buổi tiệc gia đình cũng nằm trong diện bị xử lý nếu gây ảnh hưởng đến xung quanh.

Thực hiện nghị định 282/2025, ngày 17-12 Công an phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM) đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền trực tiếp tại các khu dân cư, khu nhà trọ và hộ gia đình. Hoạt động này không chỉ nhằm phổ biến quy định pháp luật mới mà còn hướng đến việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân, đặc biệt trong thời điểm cuối năm, lễ hội và tiệc
tùng nhiều.

Tại nhà ông Lê Thế Thịnh, thiếu tá Hồ Sỹ Đức - cán bộ cảnh sát khu vực - đã trực tiếp giải thích cụ thể các nội dung liên quan đến hành vi gây ồn. Thiếu tá Đức giải thích chỉ cần có phản ánh của người dân hoặc phát hiện hành vi gây ồn ào ảnh hưởng đến cộng đồng, lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, lập biên bản và xử lý nghiêm theo quy định.

Cùng ngày, lực lượng cảnh sát khu vực cũng đến khu nhà trọ của bà Trần Thị Phương Cảnh (67 tuổi) để tuyên truyền cho cả chủ nhà trọ lẫn người thuê trọ. Nội dung tập trung nhấn mạnh việc không tụ tập ăn nhậu, hát karaoke gây ồn ào làm mất an ninh trật tự, một vấn đề vốn khá phổ biến tại các khu nhà trọ đông người trẻ.

Nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình. Bạn Lê Duy Long, sinh viên đang thuê trọ, nói bây giờ phải thay đổi thôi. Mở nhạc lớn ban ngày cũng có thể bị xử phạt nhưng pháp luật hướng đến bảo vệ sự yên tĩnh chung cho tất cả mọi người, ai cũng phải chấp hành nghiêm.

Theo quy định, thẩm quyền xử phạt đối với hành vi gây ồn ào như hát karaoke, mở nhạc âm thanh lớn thuộc thẩm quyền UBND cấp xã, công an cấp xã và các đơn vị nghiệp vụ công an cấp tỉnh, TP trực thuộc trung ương... Điều này tạo cơ sở pháp lý để lực lượng chức năng xử lý kịp thời, hiệu quả các phản ánh từ người dân.

Gây ồn, mức phạt bao nhiêu?

Điều 9 nghị định 282/2025 quy định:

1 Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Không thực hiện các quy định về giữ yên tĩnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà điều dưỡng, trường học hoặc ở những nơi khác có quy định phải giữ yên tĩnh chung;

b) Bán hàng ăn uống, giải khát quá giờ quy định của UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương.

2 Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc các phương tiện khác để cổ động ở nơi công cộng mà không được phép của các cơ quan có thẩm quyền.

3 Các hành vi vi phạm hành chính về tiếng ồn chưa được quy định tại nghị định này được xử lý, xử phạt theo quy định tại nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4 Hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 điều này.

Gây ồn bất kể ngày hay đêm đều bị phạt - Ảnh 2.Từ 15-12, hát karaoke gây ồn ào trong khu dân cư sẽ bị xử phạt ở tất cả các khung giờ

Theo quy định mới, nếu người dân tụ tập hát karaoke gây ồn ở khu dân cư, nơi công cộng... có thể bị phạt tiền đến 2 triệu đồng và tịch thu tang vật vi phạm, bất kể khung giờ nào.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất