30/08/2016 16:14 GMT+7

Gãy 3 dầm cầu cao tốc La Sơn - Túy Loan do mưa?

HỮU KHÁ - TẤN LỰC
HỮU KHÁ - TẤN LỰC

TTO - Ba dầm cầu thuộc dự án cao tốc La Sơn (Thừa Thiên Huế) - Túy Loan (Đà Nẵng) bị gãy. Giám đốc điều hành dự án cho rằng nguyên nhân sự cố là do mưa lớn khiến đất bị sụp lún.

Vị trí 3 dầm cầu bị gãy nằm ở nhịp cầu cuối cùng sát với vách núi - Ảnh: HỮU KHÁ
Vị trí 3 dầm cầu bị gãy nằm ở nhịp cầu cuối sát vách núi - Ảnh: HỮU KHÁ

Chiều 30-8, theo quan sát của PV Tuổi Trẻ, tại công trình đang thi công cầu nằm ở xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) thuộc dự án đường cao tốc La Sơn (Thừa Thiên Huế) - Túy Loan (Đà Nẵng) có 3 dầm cầu bị gãy đổ. Vị trí 3 dầm bị sập đổ nằm ở nhịp cầu cuối sát vách núi.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Văn Quyên, giám đốc điều hành dự án (Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8) cho biết, thời điểm 3 dầm cầu bị gãy xảy ra vào chiều 25-8.

Theo ông Quyên, trước đó các dầm cầu này đã được lắp xong, đã nghiệm thu. Trong lúc chuẩn bị tháo giàn lao từ dầm cầu ra để chuyển đi vị trí khác thì xảy ra sự cố.

Nguyên nhân xảy ra sự cố là do đêm 24-8, trời mưa lớn khiến đất ở vị trí trên bị sụp lún.

“Khi đất lún dẫn đến giàn lao bị nghiêng, sau đó giàn lao đập mạnh vào dầm làm sụp đổ và gãy đôi dầm cầu. Mỗi dầm cầu này dài 38,5m, nặng 70 tấn và hiện đã gãy đôi. Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị khắc phục, tiến hành lao các dầm cầu mới cho kịp tiến độ của dự án” - ông Quyên nói.

Khi PV hỏi ngoài việc bị sụt lún đất, có yếu tố chất lượng công trình không đảm bảo dẫn đến gãy đổ dầm cầu hay không? Ông Quyên cho biết công trình trên có mua bảo hiểm và sáng 30-8, các đơn vị thẩm định từ TP.HCM đã đến để đánh giá nguyên nhân sự cố.

Ba dầm cầu gãy đôi hoàn toàn được cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự cố do mưa? - Ảnh: HỮU KHÁ
Ba dầm cầu gãy đôi hoàn toàn được cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự cố do mưa - Ảnh: HỮU KHÁ

Qua khảo sát, đánh giá ban đầu, đơn vị thẩm định cơ bản thống nhất nguyên nhân sự cố là do khách quan vì trời mưa gây lún đất.

Ông Quyên cho biết, công trình cầu ở vị trí xã Hòa Liên có vốn đầu tư 155 tỉ đồng.

Được biết, dự án đường cao tốc La Sơn - Túy Loan được khởi công năm 2013 với tổng mức đầu tư gần 12.000 tỉ đồng theo hình thức BT do Công ty TNHH đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan làm chủ đầu tư.  

Dự án có chiều dài khoảng 83 km, bắt đầu tại phía nam cầu Tuần (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế), kết thúc tại Túy Loan (Đà Nẵng).

Khi hoàn thành, tuyến này cùng với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ góp phần nối thông toàn tuyến nhánh đông đường Hồ Chí Minh và hoàn thiện một phần tuyến cao tốc Bắc - Nam.

HỮU KHÁ - TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên