21/02/2021 21:24 GMT+7

Gareth Bale đá hay, Tottenham vẫn thua

H.D
H.D

TTO - Tối 21-2, Tottenham hứng chịu thất bại thứ 8 ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League) mùa này, sau khi để thua chủ nhà West Ham 1-2 ở vòng 25.

Gareth Bale đá hay, Tottenham vẫn thua - Ảnh 1.

Lingard ăn mừng bàn thắng vào lưới Tottenham - Ảnh: REUTERS

Trận này, Tottenham Hotspur có khởi đầu khó khăn khi để West Ham chọc thủng lưới ở phút thứ 5. Michail Antinio với 2 cú sút cận thành liên tiếp là người đã ghi bàn mở tỉ số cho chủ nhà West Ham. 

Như thường lệ, hàng thủ Tottenham mắc lỗi theo người để Antonio lẻn xuống như chỗ không người.

Sau khi bị thủng lưới, Tottenham nắm giữ hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, đội quân của HLV Jose Mourinho không tạo ra được cơ hội thực sự rõ ràng nào để chuyển hóa thành bàn thắng. 

Sau giờ nghỉ, HLV Mourinho quyết định tung Gareth Bale vào sân thay Erik Lamela nhằm tạo đột biến. Tuy nhiên, khi Bale chưa kịp để lại dấu ấn, Tottenham đã để thủng lưới bàn thứ 2. 

Jesse Lingard - học trò cũ của Mourinho ở Man United - là người gieo sầu cho Tottenham với cú sút chéo góc buộc thủ môn Hugo Lloris vào lưới nhặt bóng ở phút 47. Ban đầu, trọng tài biên đã phất cờ báo lỗi việt vị của các cầu thủ West Ham. 

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã công nhận bàn thắng của West Ham.

Gareth Bale đá hay, Tottenham vẫn thua - Ảnh 2.

Tình huống Antonio ghi bàn mở tỉ số cho West Ham - Ảnh: REUTERS

Bàn thua thứ 2 không khiến thế trận thay đổi, ngược lại West Ham hứng chịu những đợt uy hiếp khung thành liên tục của Tottenham. Với sự góp mặt của Bale, lối chơi của đội khách uyển chuyển và thanh thoát hơn.

Chính Bale là người đá phạt góc cho Lucas Moura đánh đầu rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 64. Cũng chính Bale là người chọc khe để Harry Kane thoát xuống căng ngang nguy hiểm cho Dele Alli băng vào dứt điểm hụt đáng tiếc. 

Cũng chính cầu thủ người Xứ Wales này dứt điểm dội xà ngang khung thành West Ham. Các CĐV Tottenham có quyền tiếc nuối bởi số cơ hội họ tạo ra trong hiệp 2 là rất nhiều nhưng chỉ có Moura là tận dụng thành công.

Gareth Bale đá hay, Tottenham vẫn thua - Ảnh 3.

Sự góp mặt của Bale (trái) giúp Tottenham chơi hay hơn nhưng không thể cứu đội nhà thoát thua - Ảnh: REUTERS

Son Heung Min cũng có tình huống chạm bóng đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành của West Ham. Còn Kane sở hữu những cú sút từ xa chệch cột dọc khung thành đội chủ nhà trong gang tấc.

Thua West Ham, Tottenham có trong tay 36 điểm, tạm đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Mục tiêu vào tốp 4 của thầy trò HLV Mourinho ngày càng xa.

Gareth Bale tỏa sáng giúp Tottenham đặt một chân vào vòng 16 đội Europa League Gareth Bale tỏa sáng giúp Tottenham đặt một chân vào vòng 16 đội Europa League

TTO - Rạng sáng 19-2, tiền đạo 31 tuổi Gareth Bale đã tỏa sáng khi ghi một bàn thắng và có đường chuyền dọn cỗ giúp Tottenham đè bẹp Wolfsberger 4-1 trên sân khách ở lượt đi vòng 32 đội Europa League.

H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên