
HLV Kim Sang Sik sẽ có những tính toán mới mẻ và hiệu quả trước U22 Malaysia - Ảnh: ANH KHOA
Nếu hòa U22 Malaysia, tuyển U22 Việt Nam sẽ vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Nhưng khi đó, U22 Việt Nam có thể phải sớm gặp chủ nhà Thái Lan ở bán kết. Còn nếu thắng, U22 Việt Nam chỉ gặp U22 Philippines dễ chơi hơn nhiều. Điều này dễ thấy kết quả mà HLV Kim Sang Sik sẽ lựa chọn.
Không ai muốn hòa
Dù chỉ cần một kết quả hòa là giành ngôi nhất bảng B nhưng U22 Malaysia vẫn bày tỏ mục tiêu đánh bại U22 Việt Nam, bất chấp lực lượng đang thiếu hụt nghiêm trọng. Trong đó, tiền đạo ngôi sao Fergus Tierney chưa được CLB Sabah nhả người để về thi đấu.
Mới nhất, tiền đạo chủ lực Haqimi Azim cũng phải về nước chịu tang sau khi cha anh qua đời do một cơn đột quỵ. Việc Haqimi Azim có kịp trở lại cho trận đấu với U22 Việt Nam hay không vẫn là dấu hỏi.
Nhưng bất chấp điều đó, HLV Nafuzi Zain vẫn tự tin sẽ đưa U22 Malaysia chơi tấn công và giành chiến thắng trước U22 Việt Nam. "U22 Việt Nam là một đội rất mạnh. Tuy vượt trội hơn chúng tôi ở nhiều khía cạnh nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã nghiên cứu họ rất kỹ và chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu", ông nói.
Trong khi đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik cũng không giấu ý định đánh bại U22 Malaysia. Chiến thắng ngoài việc tạo cú hích tinh thần trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp còn giúp U22 Việt Nam gặp đối thủ như mong muốn của mình ở bán kết.
Phát biểu trước buổi tập chiến thuật cuối cùng vào chiều 10-12, ông Kim nhấn mạnh: "Tôi đã nhắc nhở các học trò trận gặp U22 Malaysia không đơn thuần chỉ là một trận vòng bảng. Tất cả hãy xem đây như một trận đấu loại trực tiếp quan trọng. Vì đã xác định tâm thế như vậy, chúng tôi cần một chiến thắng. Đó là mục tiêu lớn nhất của toàn đội".
U22 Việt Nam sẽ trình làng phiên bản nào?
Không như U22 Malaysia dễ dàng đánh bại U22 Lào 4-1, tuyển U22 Việt Nam đã phải chật vật mới thắng 2-1 ở trận ra quân. Vì thế, cải thiện năng lực chơi bóng cho các học trò là điều mà HLV Kim Sang Sik buộc phải làm trong gần một tuần chuẩn bị cho trận gặp Malaysia.
Trong đó củng cố hàng thủ là điều phải làm đầu tiên, khi U22 Malausia chơi tấn công tốt hơn nhiều so với U22 Lào. Và sau đó, ông Kim cần "mài sắc" hàng công để có thể chiến thắng.
Nhiều khả năng U22 Việt Nam sẽ có một số sự thay đổi ở đội hình xuất phát cho trận đấu với U22 Malaysia. Đầu tiên là việc chọn ai đá cặp với Thái Sơn ở tuyến giữa. Xuân Bắc đã trở lại tập luyện trong những ngày qua sau khi hồi phục chấn thương. Nhưng HLV Kim Sang Sik cần một tiền vệ tấn công khác chơi tốt hơn nữa để mở ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn cho U22 Việt Nam.
Nguyễn Thái Quốc Cường vào thay Xuân Bắc ở trận gặp U22 Lào là một lựa chọn. Nhưng một nhân tố mới hơn là điều ông Kim sẽ tính đến cho những trận đấu loại trực tiếp sắp tới. Đây có thể là cơ hội cho Viktor Lê, khi cầu thủ Việt kiều này tranh chấp mạnh mẽ và sẵn sàng dâng lên ghi bàn như một tiền đạo khi cần.
Hàng công cũng là nơi HLV Kim Sang Sik có thể thay đổi. Ngoại trừ Đình Bắc đang có phong độ cao, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể sẽ thay Quốc Việt và Thanh Nhàn sau khi cả hai đã chơi không tốt trước U22 Lào. Đưa Văn Khang đá tiền đạo trái hoặc phải là điều ông Kim có thể lựa chọn nhằm tận dụng tốt hơn khả năng tấn công của cậu học trò.
Tuy nhiên, vấn đề của hàng công U22 Việt Nam không phải là chọn ai đá chính, mà chính là làm sao giúp họ tận dụng tốt hơn cơ hội có được. Bởi có như thế, U22 Việt Nam mới có thể thắng dễ dàng các đối thủ thay vì cứ phập phù như hiện nay.
Đánh bại U22 Malaysia thật ra không phải là chuyện khó với U22 Việt Nam. Điều quan trọng chỉ là đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cần có những thay đổi tốt hơn về chiến thuật lẫn cách chơi tấn công nhằm chuẩn bị cho những trận đấu loại quan trọng phía trước.
Nói vậy bởi U22 Việt Nam khó có thể chinh phục HCV với cách chơi thiếu thuyết phục như hiện tại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận