30/11/2019 22:09 GMT+7

Gặp Newcastle, Manchester City chỉ có được 1 điểm sau 2 lần dẫn bàn

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Tối 30 -11, ở trận đấu sớm vòng 14 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Newcastle đã gây ấn tượng khi lội ngược dòng cầm chân Manchester City (M.C) 2-2 trên sân St James' Park sau 2 lần bị dẫn trước.

Gặp Newcastle, Manchester City chỉ có được 1 điểm sau 2 lần dẫn bàn - Ảnh 1.

Sterling ăn mừng bàn mở tỉ số cho M.C - Ảnh: REUTERS

Với quyết tâm giành chiến thắng để thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool, M.C tràn đội hình lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và không gặp khó khăn để giành quyền kiểm soát thế trận.

Phút 22, từ pha lên bóng bên cánh trái, Raheem Sterling cầm bóng phối hợp bật tường với David Silva làm rối loạn hàng phòng ngự Newcastle. Sterling sau đó xâm nhập vòng cấm đón cú đánh gót của Silva rồi tung cú dứt điểm kỹ thuật bằng má trong chân phải đưa bóng ra góc xa, hạ thủ môn Martin Dubravka, mở tỉ số cho M.C.

Bị thủng lưới, Newcastle dồn đội hình lên đáp trả và đội chủ nhà chỉ mất 3 phút để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Gặp Newcastle, Manchester City chỉ có được 1 điểm sau 2 lần dẫn bàn - Ảnh 2.

Niềm vui của các cầu thủ Newcastle sau khi Jetro Willems gỡ hòa 1-1 - Ảnh: REUTERS

Phút 25, từ pha lên bóng bên cánh trái, Miguel Almiron cầm bóng xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền ngược lại cho Jetro Willems. Trong tư thế không người kèm, Willems bình tĩnh hãm bóng một nhịp rồi tung cú dứt điểm kỹ thuật bằng má trong chân phải đưa bóng về góc xa hạ thủ môn Ederson, quân bình tỉ số 1-1 cho Newcastle.

Sau bàn gỡ, Newcastle tiếp tục chơi tốt với thế trận phòng ngự phản công. Các học trò HLV Steve Bruce tập trung phòng ngự dày đặc quanh khu vực 16m50, khiến các chân sút M.C không tài nào áp sát được khung thành thủ môn Dubravka dù đội khách kiểm soát bóng tới 81%.

Gặp Newcastle, Manchester City chỉ có được 1 điểm sau 2 lần dẫn bàn - Ảnh 3.

De Bruyne ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-1 - Ảnh: REUTERS

Dù đã thi đấu rất nỗ lực nhưng Newcastle vẫn không thể tránh được bàn thua thứ 2 sau những pha dồn ép liên tục của "Man xanh".

Phút 82, xuất phát từ pha phá bóng không thành công của hậu vệ Newcastle, De Bruyne dùng ngực hãm bóng một nhịp rồi tung cú vô-lê trái phá bằng chân phải. Bóng bay vào góc cao, vượt qua tầm với của thủ môn Dubravka rồi chạm mép dưới xà ngang vào lưới, ghi một bàn thắng tuyệt đẹp, nâng tỉ số lên 2-1 cho M.C.

Gặp Newcastle, Manchester City chỉ có được 1 điểm sau 2 lần dẫn bàn - Ảnh 4.

Jonjo Shelvey ăn mừng bàn gỡ 2-2 cho Newcastle - Ảnh: REUTERS

Chật vật mới có được bàn thắng thứ 2, nhưng M.C vẫn không thể rời sân với trọn 3 điểm vì sự yếu kém của hàng phòng ngự.

Phút 88, Newcaste được hưởng quả đá phạt bên cánh phải. Christian Atsu thực hiện pha mớm bóng cho Jonjo Shelvey từ tuyến 2 băng lên tung cú nã đại bác bằng chân phải đưa bóng về góc xa hạ gục thủ môn Ederson, quân bình tỉ số 2-2 cho Newcastle.

Hòa trận này, M.C có trong tay 29 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool 8 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận, qua đó càng gặp bất lợi trong cuộc đua tranh ngôi vô địch mùa bóng năm nay.

Man City thắng ngược nghẹt thở Chelsea tại Etihad Man City thắng ngược nghẹt thở Chelsea tại Etihad

TTO - Rạng sáng 24-11, hai bàn thắng trong 8 phút của bộ đôi De Bruyne và Riyad Mahrez đã giúp Manchester City (M.C) lội ngược dòng đá bại Chelsea 2-1 trên sân Etihad trong trận cầu tâm điểm vòng 13 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên