29/10/2011 09:00 GMT+7

Gặp mặt truyền thống 50 năm đường Hồ Chí Minh trên biển

VÕ VĂN TẠO
VÕ VĂN TẠO

TTO - Ngày 23-10 tại bến C5, xã Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) - nơi 14 cán bộ, chiến sĩ tàu 235 trong đoàn tàu “không số” hi sinh, tỉnh Khánh Hòa cùng Học viện Hải quân và Vùng 4 hải quân đã tổ chức cuộc gặp mặt truyền thống, nhân kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển.

Kết thúc “Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển”

pT8IKFrS.jpgPhóng to

Lễ tưởng niệm liệt sĩ tàu 235 tại Ninh Vân, trên tàu của Học viện Hải quân

Tham dự buổi gặp mặt truyền thống này có 30 nhân chứng lịch sử (cán bộ, chiến sĩ bến C5, thân nhân liệt sĩ tàu 235 và thân nhân bến C5 ở các địa phương) cùng đông đảo cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh, tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ hải quân, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương.

Dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa công bố quyết định công nhận di tích lịch sử cho bến C5 ở xã Ninh Vân.

Đêm 29-2 rạng sáng 1-3-1968, trên đường vào Nam tiếp tế vũ khí, bị địch phát hiện, sau khi thả vũ khí (bọc nilông) xuống vùng biển xã Ninh Phước để sẽ vớt lại, 20 cán bộ, chiến sĩ tàu 235 Hải quân nhân dân Việt Nam chiến đấu với 12 chiến hạm và hàng chục hải thuyền, phi cơ của Mỹ và Sài Gòn tại bến C5 ở Ninh Vân (chiến khu Hòn Hèo).

14 cán bộ, chiến sĩ tàu 235 đã anh dũng hi sinh, trong đó có thuyền trưởng anh hùng Phan Vinh. Một hòn đảo thuộc huyện đảo Trường Sa của Khánh Hòa hiện mang tên anh.

VÕ VĂN TẠO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên