
Thủ môn Trung Kiên tích cực chuẩn bị cho trận gặp Campuchia - Ảnh: ANH KHOA
Trao cơ hội cho thủ môn 22 tuổi Trung Kiên để chuẩn bị cho SEA Games 33 vào cuối năm nay tại Thái Lan hay dùng hai thủ môn nhiều kinh nghiệm hơn (Nguyễn Văn Việt, Trịnh Xuân Hoàng) là điều nhà cầm quân người Hàn Quốc phải cân nhắc cho từng trận đấu.
Cuộc đua của những người trẻ
Trên thực tế, HLV Kim Sang Sik không hề muốn dùng thủ môn trẻ cho trận giao hữu với Campuchia (ngày 19-3) và trận mở màn gặp Lào (25-3) ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Tuy nhiên, hết thủ môn Nguyễn Filip rút lui vì bận việc gia đình đến thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2024 Đình Triệu bị đau lưng buộc ông Kim phải tính đến chuyện dùng đến người gác đền trẻ.
Dù được gọi tập trung muộn nhưng Xuân Hoàng (25 tuổi) được xem là nhiều kinh nghiệm nhất trong số ba thủ môn trẻ. Anh từng khoác áo đội tuyển U23 vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2022, nhiều lần lên tập trung đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo và Kim Sang Sik.
Xuân Hoàng còn nhiều mùa chơi ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Như ở V-League 2024 - 2025, Xuân Hoàng bắt chính 14/16 trận cho CLB Thanh Hóa và để thủng lưới có 13 lần.
Nhiều kinh nghiệm không kém là Nguyễn Văn Việt. Anh từng được HLV Philippe Troussier gọi vào đội tuyển Việt Nam dự vòng loại thứ hai World Cup 2026 rồi Asian Cup 2023 cùng các đàn anh Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm và Đình Triệu.
Văn Việt cũng thường xuyên được gọi vào đội tuyển U23 Việt Nam. Ở V-League, Văn Việt đang có mùa thứ ba bắt chính tại CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA), thậm chí còn được tín nhiệm giao băng đội trưởng. Thủng lưới đến 23 bàn sau 16 trận bắt chính nhưng Văn Việt vẫn được đánh giá cao do lực lượng đội bóng xứ Nghệ yếu và phải vật lộn đua trụ hạng.
Trong khi đó, Trung Kiên chỉ mới bắt chính cho CLB Hoàng Anh Gia Lai ở V-League 2024 - 2025. Tuy vậy, thủ môn 22 tuổi này đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc dù để thủng lưới 17 bàn sau 14 trận ra sân. Đó là lý do Trung Kiên được HLV Kim Sang Sik gọi vào đội tuyển Việt Nam từ năm ngoái và sau đó đăng quang ở ASEAN Cup 2024. Anh cũng được quy hoạch cho vị trí số 1 trong khung thành U22 Việt Nam tại SEA Games 33.

Thủ môn Trung Kiên (bìa trái) cùng HLV Thủ môn Lee Won Jae trên sân tập đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH KHOA
Cơ hội dành cho ai?
Dù có thực lực yếu hơn đội tuyển Việt Nam nhưng Campuchia và Lào hứa hẹn sẽ gây không ít khó khăn cho đội tuyển Việt Nam trong hai trận đấu sắp tới tại Bình Dương. Hai đội bóng này đều thi đấu tiến bộ ở ASEAN Cup 2024, lại có nhiều cầu thủ nhập tịch.
Campuchia mang sang Việt Nam 5 cầu thủ nhập tịch, còn Lào là 3 cầu thủ sinh tại Pháp. Trong chiến thắng 4-1 của đội tuyển Việt Nam trước Lào ở ASEAN Cup 2024, đáng chú ý cả ba cầu thủ gốc Pháp (Theo Klein, Roman Angot, Victor Ngovinassack) đều không có mặt.
Vì thế, chọn ai bắt chính cho từng trận đấu là điều khiến HLV Kim Sang Sik phải suy tính khá nhiều. Đình Triệu cho đến hôm qua (16-3) chỉ mới ra sân tập luyện trở lại, nên khó có thể thi đấu ở trận giao hữu với Campuchia. Ông Kim có lẽ để dành Đình Triệu cho trận chính thức với Lào, nhưng cũng không loại trừ cũng phải tính người bắt chính khác nếu tình hình chấn thương của Đình Triệu không có tiến triển.
Văn Việt là ứng viên cạnh tranh không nhỏ với Trung Kiên ở trận Campuchia. Nhưng nhiều khả năng HLV Kim Sang Sik sẽ trao cơ hội bắt chính trận Campuchia cho Trung Kiên. Với một trận giao hữu, Trung Kiên có thể được lần đầu tiên ra sân cho đội tuyển Việt Nam.
Chiều cao 1m91 là lợi thế lớn nhất của Trung Kiên so với Xuân Hoàng (1m84), Văn Việt (1m80). Không chỉ có thể hình lý tưởng, Trung Kiên còn được đánh giá cao nhờ khả năng phản xạ nhanh nhạy và phong độ chơi bóng ổn định.
Xuân Hoàng có kinh nghiệm và chơi tốt. Nhưng có nhiều trận anh cũng khiến CLB Thanh Hóa thót tim vì những pha xử lý thiếu an toàn. Tùy theo màn trình diễn trước Campuchia, đặc biệt là tình hình chấn thương của Đình Triệu, HLV Kim Sang Sik sẽ lựa chọn người gác đền số 1 ở trận gặp Lào.
Đây là trận đấu chính thức, mang ý nghĩa đua tranh với đối thủ chính Malaysia trong việc giành vé duy nhất của bảng F dự vòng chung kết Asian Cup 2027, nên thầy trò HLV Kim Sang Sik không thể chủ quan. Nếu Đình Triệu không bình phục, Văn Việt có lẽ sẽ được chọn.
U22 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc
Hôm nay (17-3), U22 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc chuẩn bị thi đấu giải giao hữu CFA Team China với lịch thi đấu gặp U22 Hàn Quốc (ngày 21-3), U22 Uzbekistan (ngày 23-3) và U22 Trung Quốc (ngày 25-3). Đây là đợt sàng lọc bộ khung đội hình đầu tiên của đội cho mục tiêu vòng loại U23 châu Á 2026 vào tháng 9 và SEA Games 33 vào tháng 12 của U22 Việt Nam.
So với danh sách ban đầu, U22 Việt Nam không có sự phục vụ của thủ môn Trần Trung Kiên (được đôn lên tập cùng đội tuyển quốc gia) và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (chấn thương gãy ngón chân). Đội sẽ dự giải với 25 cầu thủ gồm 3 thủ môn, trong số này có hai tiền vệ Việt kiều Viktor Lê (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, V-League) và Andrej Nguyễn An Khánh (SK Polanka, Giải hạng 4 CH Czech).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận