02/06/2017 22:40 GMT+7

Gắp cả trăm ấu trùng từ vết thương chữa bằng thuốc nam

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Trong ca phẫu thuật làm sạch vết thương cho bệnh nhân Lý Phúc Kim ngày 2-6 tại Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang, các bác sĩ đã gắp hàng trăm con ấu trùng (trong ảnh) ra khỏi vết thương của bệnh nhân.

Ấu trùng bác sĩ gắp từ vết thương của bệnh nhân Kim hôm 2-6 - Ảnh: BVCC
Ấu trùng bác sĩ gắp từ vết thương của bệnh nhân Kim - Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Quàng Văn Hải, người trực tiếp điều trị ca bệnh, bệnh nhân Kim, 51 tuổi, nhập viện ngày 31-5 trong tình trạng cánh tay phải biến dạng, sưng nề tấy đỏ, đau nhức và rỉ máu, có ổ loét kích thước 5x10cm.

Theo gia đình bệnh nhân, cách đây khoảng một tháng bệnh nhân Kim bị nhọt ở cánh tay phải, điều trị tại nhà không đỡ nên tự mua thuốc nam về rửa vết thương hàng ngày.

Sau hơn một tuần cảm giác sưng đau nhiều hơn, vết thương rỉ máu nên gia đình đưa bệnh nhân đến bệnh viện điều trị.

Trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, các bác sĩ đã cắt lọc các tổ chức bị tổn thương, gắp ra cả trăm con ấu trùng, đến thời điểm này bệnh nhân đã tỉnh, không còn cảm giác dòi bò ở các cơ.

Bác sĩ Hải khuyến cáo việc sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc để rửa vết thương hở rất nguy hiểm, tạo điều kiện cho vi trùng vi khuẩn phát triển.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên